“Đòn bàn long cước” Nguyễn Thị Hằng vô hiệu lực trước tay đấm Tuyết Mai

Ngày 13/9, ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet lần II – 2014 đã diễn ra tại Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Với 5 trận đấu của 10 võ sĩ, khán giả miền đất võ Bình Định được mãn nhãn bởi những trận đấu sôi động và lôi cuốn. Cùng nhìn lại trận đấu của 2 nữ võ sĩ duy nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết đó là võ sĩ Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang).

Ngay từ hiệp 1, bản lĩnh của nữ võ sĩ đến từ Tây Sơn Bình Đình – Tuyết Mai đã được thể hiện bằng những đợt tấn công liên tục. Tuy nhiên, chỉ mới là hiệp 1 nên Nguyễn Thị Hằng không khó khăn gì để xử lí “đẹp toàn” những đòn đánh của Tuyết Mai. Kết thúc hiệp 1, dù có ghi được một vài điểm số, nhưng NVĐ Châu Á Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn chưa thực sự chiếm ưu thế.Tran 4 54kg Nu (1)

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu hiệp 2, ở những phút đầu tiên, Tuyết Mai đã “tung cước sở trường” làm cho Nguyễn Thị Hằng bị thương và trọng tài phải cho tạm dừng hiệp đấu một ít phút để Thị Hằng được sự chăm sóc của y tế.  Tuy nhiên, vết thương đó không cản trở nhiều việc tấn công của Nguyễn Thị Hằng sau khi bắt đầu lại hiệp đấu.

nguyen thi tuyet mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai xử lí tinh tế các đòn đánh của đối thủ

Bước sang hiệp cuối, cả hai nữ võ sĩ nỗ lực tấn công những đòn sở trường đã “chuẩn bị” của mình. Nguyễn Thị Hằng dường như dốc hết sức để tấn công dồn dập vào Tuyết Mai. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, từng đó không đủ để làm khó được Tuyết Mai. Tuyết Mai tỉnh táo liên tục né tránh cùng với quan sát,  nắm bắt cơ hội liên tục quật ngã đối phương ghi điểm.

tuyet mai khong ho danh
Tuyết Mai không hổ danh là nhà vô địch Châu Á

Kết quả chung cuộc Nguyễn Thị Tuyết Mai đã không “hổ danh” là nhà vô địch Châu Á, cô đã chiến thắng Nguyễn Thị Hằng với tỉ số thuyết phục 5 – 0.

Kết quả chung cuộc ngày thi đấu đầu tiên vòng CK – giải đấu tranh đai vô địch Let’s Viet lần II – 2014:
Hạng 76 kg: Phan Thanh Sang (Tiền Giang) (3-2) Võ Thành Long (Đà Nẵng)

Hạng 48 kg: Nguyễn Đức Đại ( TP HCM) (1-4) Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định)

Hạng 54 kg: Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) ( 3-2) Đặng Hoàng Giang (Quân đội)

Hạng 54 kg (nữ): Nguyễn T. Tuyết Mai (An Giang)(5-0) Nguyễn Thị Hằng (BR-VT)

Hạng 68 kg: Hà Sâm Đạt (Bình Phước) (0-5) Nguyễn Văn Đức (Nghệ An)

Danh Trung