Có nên phát triển phong trào taekwondo theo kiểu này?

Trên trang cá nhân của võ sư Nguyễn Thanh Huy (7 đẳng quốc tế Taekwondo, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam) đã có bài viết về vấn đề chuẩn hóa kỹ thuật taekwondo và nêu lên những bất cập trong việc phát triển phong trào taekwondo ở một vài địa phương, báo điện tử VoThuat.vn xin trích dẫn bài viết này để bạn đọc cùng chia sẻ…

Phát triển “phong trào”…?

Thực trạng là ở một số lớp dạy taekwondo phong trào hiện nay võ sinh không thể thực hiện 4 kỹ thuật đá căn bản nhất của Taekwondo. Tấn và kỹ thuật tay cũng không tốt do HLV không tham gia các lớp tập huấn cập nhật kỹ thuật và do một số quan điểm sai lầm của chính những người đứng lớp. Thế nhưng lại “luôn luôn” cho đậu ở các kỳ thi cấp đai. Hậu quả là đến khi thi đai đen thì kỹ thuật rất tệ, đôi khi giám khảo không nhận ra đó là những thí sinh, võ sinh Taekwondo ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người. Và để trốn tránh trách nhiệm… HLV tiếp tục muốn cho các thí sinh đậu, hoặc đã thu tiền nhiều rồi nên muốn phải cho đậu (không thì phụ huynh sẽ thắc mắc, dạy không đúng và thu tiền cao), nên ở TPHCM (một đơn vị có phong trào mạnh nhất nước) mà chỉ cần thuộc quyền là đậu. Đó chính là “phong trào”. Và tới thời điểm hiện nay “tạm chấp nhận” mức chuẩn quá thấp như vậy. 

p195hq6fv5fsc8nqo8g6h6f35p
Nhưng chắc chắn mọi người nhìn các “đai đen” “múa võ” sẽ nghĩ Taekwondo bây giờ, nhất đẳng huyền đai chẳng… ra gì (trước kia phải 16 tuổi trở lên mới được thi nhất đẳng và đương nhiên có kỹ thuật tương xứng với “đai đen” phải trả giá bằng sự khổ luyện.

Và đương nhiên để tiếp tục con đường võ thuật thì thi lên 2 đẳng, 3 đẳng sẽ phải đòi hỏi có sự chuyên tâm tập luyện, rèn luyện kỹ thuật vì sự “đam mê”. Thi lên 2, 3 đẳng yêu cầu sẽ cao hơn nhiều, khác xa với thi lên 1 đẳng, và khi thi lên 4 đẳng là một trong những điều kiện để trở thành người “thầy” Taekwondo thì phải có kiến thức và chuyên môn tốt….không thể chấp nhận một người không đá được 4 kỹ thuật căn bản, đi tấn sai lên làm HLV Taekwondo…những người này dạy Taekwondo sẽ làm tan nát phong trào Taekwondo. Đừng nói có nhiệt tình muốn phát triển phong trào, đừng nói đam mê (nếu đam mê và nhiệt tình thì hãy quyết tâm tập luyện).p195hq6fv7kph1lfble1ofh1tet65
Tất cả chúng ta ai cũng biết và cũng hiểu câu nói: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt là đại phá hoại”.  Một người không có chuyên môn tốt mà lại quá nhiệt tình thì liên tục đào tạo ra nhiều lớp võ sinh “rất tệ về kỹ thuật”, đây không là con đường để “phát triển phong trào”…. Taekwondo hiện nay muốn đứng vững, tồn tại trong nhiều hoạt động thể thao, giải trí thì phải khẳng định bằng giá trị thật của mình: thông qua tập luyện taekwondo giúp chúng ta trở nên hoàn thiện bản thân hơn – help people become a perfect person, chứ không phải “đeo” nhiều vạch ở cộng dây màu đen cột ngang hông…

Nếu là một người thầy taekwondo có lương tâm và trách nhiệm, nếu là một người thật sự đam mê taekwondo, chúng ta mỗi người cần luôn luôn phấn đấu tự “nâng cấp” mình lên trong cả suy nghĩ và hành động để góp phần “nâng cao chất lương phong trào” Taekwondo Việt Nam.

IMG_8327
Võ sư Nguyễn Thanh Huy (thứ 4 trái sang) cùng các vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2014

Võ sư Nguyễn Thanh Huy

* Tít bài cho VoThuat.vn đặt.