ĐH Tôn Đức Thắng vinh danh VĐV đạt thành tích tại SEA Games trong Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao

(VoThuat.vn) – Các VĐV giành thành tích cao tại SEA Games 30 sẽ được vinh danh và khen thưởng ngay trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao (The International Conference on Sport Science 2019: ICSS 2019) tại Trường đại học Tôn Đức Thắng. 

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12/2019 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ nhiều đại học trên thế giới như: Đại học Malaya (Malaysia); Liên đoàn giáo dục thể chất, fitness và Hiệp hội thể thao quốc tế (Ấn Độ); Đại học Chung Ang (Hàn Quốc); Đại học Tsing Hua, Đại học thể thao quốc gia, Đại học Alethelia (Đài Loan); Đại học Semarang State (Indonesia); Đại học Burapha (Thái Lan); Đại học Thượng Hải (Trung Quốc); Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng; Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh; Đại học sư phạm thể dục thể thao TPHCM; Đại học sư phạm TPHCM (Việt Nam);…

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Hội thảo là nơi kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học; là diễn đàn để các nhà khoa học trình bày và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực quản lý kinh doanh thể thao, huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất, y sinh học thể thao, tâm lý thể thao, v.v… Thông qua trao đổi, thảo luận, hội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực khoa học thể thao và tầm quan trọng của thể thao đối với xã hội.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Khoa khoa học thể thao (TDTU) và Trung tâm thể thao Đại học Malaya (Malaysia); Khoa khoa học thể thao, Đại học Negeri Semarang (Indonesia); Khoa khoa học thể thao, Đại học Burapha (Thái Lan); Khoa quản lý thể thao, Đại học thể thao quốc gia Đài Loan; Khoa quản lý thể thao, Đại học Aletheia (Đài Loan); Đại học thể dục-thể thao TPHCM và Liên đoàn giáo dục thể chất, fitness và Hiệp hội thể thao quốc tế (Ấn Độ).

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao 2017 cũng được tổ chức tại ĐH Tôn Đức Thắng

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia báo cáo đề dẫn của các giáo sư, chuyên gia uy tín trên thế giới như: GS. TS. Zin-Rong Lin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục thể chất và thể thao, Đài Loan; GS. TS. Rajesh Kumar, Đại học Osmania, Ấn Độ; GS. TS. Kim Chang Keun, Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc; GS. TS. Quiang Min Huang, Đại học thể thao Thượng Hải, Trung Quốc; và TS. Lim Boon Hooi, Đại học Malaya, Malaysia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 45 đại học trên thế giới với vai trò: phản biện khoa học, khách mời báo cáo, báo cáo viên, người tham dự,…

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo này, TDTU sẽ tổ chức khen thưởng cho các sinh viên Khoa khoa học thể thao tham gia thi đấu cho Đội tuyển Taekwondo Việt Nam và đạt thành tích cao tại SEA Games 30.

Niềm vui của Châu Tuyết Vân và đồng đội

Trong thời gian diễn ra SEA Games, có 12 sinh viên của TDTU tham gia Đội tuyển Teakwondo Việt Nam và giành được những thành tích quan trọng. Có thể kể đến như: HCV đồng đội quyền sáng tạo: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy, Nguyễn Ngọc Minh Hy; HCV cá nhân nữ quyền sáng tạo: Nguyễn Thị Mộng Quỳnh; HCB cá nhân nam quyền sáng tạo: Nguyễn Ngọc Minh Hy; HCB đồng đội nam quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung; HCĐ cá nhân nữ quyền tiêu chuẩn: Lê Trần Kim Uyên; HCĐ đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn: Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà; HCĐ cá nhân nam dưới 63kg đối kháng: Phạm Đăng Quang.

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng này, Ban giám hiệu TDTU quyết định tặng giấy khen và tiền thưởng cho các vận động viên là sinh viên TDTU cùng với Huấn luyện viên đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Huy với tổng giá trị là 35 triệu đồng.Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện và thi đấu của vận động viên, ghi nhận những đóng góp của họ đối với thành tích thể thao quốc gia, và quan trọng là tạo cơ hội học tập chính quy cho vận động viên thành tích cao để phát triển sự nghiệp bền vững, TDTU đã triển khai chính sách học bổng đặc biệt dành cho vận động viên.

Theo đó, TDTU cấp học bổng 100% học phí chương trình thạc sĩ Ngành quản lý thể dục thể thao cho những vận động viên: Đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng thế giới; Đoạt huy chương vàng và huy chương bạc Châu Á; Đoạt huy chương vàng Khu vực Đông Nam Á, SEA Games.

TDTU cũng cấp học bổng 100% học phí chương trình cử nhân Ngành kinh doanh thể thao & tổ chức sự kiện và Ngành Golf cho những vận động viên: Đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng thế giới; Đoạt huy chương vàng và huy chương bạc Châu Á; Đoạt chương vàng Khu vực Đông Nam Á, SEA Games.

VoThuat.vn 


Tin liên quan: