Việt Nam đạt vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội võ thuật Taekwondo Hanmadang 2017

Đại hội võ thuật Taekwondo Hanmadang 2017 vừa diễn ra tại Campuchia, Teakwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để đạt được vị trí hạng nhất toàn đoàn.

Thua với tỉ số sít sao, Kim Tuyền vụt mất cơ hội giành tấm HCV tại giải Grand Prix
Châu Tuyết Vân và đồng đội biểu diễn võ nhạc ấn tượng

Đại hội võ thuật Taekwondo Hanmadang 2017 được Kukkiwon tổ chức tại Campuchia từ ngày 1-3/12/2017 Có 8 nước tham dự với hơn 1.000 VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung thi kỹ thuật và thi đấu đối kháng. Đây là một sự kiện được Kukkiwon tổ chức hàng năm.

Năm 1992, Đại hội võ thuật Taekwondo Hanmadang được tổ chức lần đầu tiên nhằm để thu hút các võ sĩ Taekwondo từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự kiện hoàn hảo để giới thiệu tinh thần võ thuật chính thống và làm nổi bật các kỹ năng và kỹ thuật của Taekwondo.

Kể từ đó, nó đã được công nhận là cuộc thi quốc tế hàng đầu về các kỹ thuật và kỹ năng của Taekwondo.

Tại Đại hội võ thuật Taekwondo Hanmadang 2017, Đoàn Taekwondo Việt Nam tham dự 17 nội dung, đoạt được 11 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ với kết quả cụ thể như sau:

– Nội dung bay đá cao:

  1. Nguyễn Đức Thịnh U15 HCV
  2. Nguyễn Thị Kim Hà U18 HCV

– Nội dung quyền cá nhân:

  1. U12 nữ Phạm Lai Hy HCV
  2. U12 nam Phạm Hoàng Minh HCV
  3. U15 nữ Nguyễn Kim Phương HCV
  4. U15 nữ Phạm Đang Khánh HCB
  5. U18 nam Nguyễn Huỳnh Quốc Bão HCV – U18 nam Tạ Hồng Bảo HCB
  6. U18 nữ Lê Trần Kim Uyên HCV
  7. U29 nam Hồ Thanh Phong HCB
  8. U29 nam Võ Minh Huyền HCĐ
  9. U29 nữ Nguyễn Hoàng Phương Trang HCV
  10. U29 nữ Nguyễn Thị Hảo Tâm HCĐ

– Nội dung quyền đồng đội:

  1. U15 nữ Nguyễn Kim Phương, Phạm Đang Khánh, Võ Khai Nguyên HCV
  2. U29 nữ Nguyễn Hoàng Phương Trang, Nguyễn Thị Hảo Tâm, Dương Thị Huỳnh Mai HCV
  3. U29 nam Hồ Xuân Lãm, Cao Minh Tú, Tô Ngọc Quí HCB

– Nội dung thi biểu diễn tập thể: HCV, gồm 13 VĐV (Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Hà, Trương Phạm Phương Khanh, Trần Tiến Khoa, Hứa Văn Huy, Hồ Thanh Phong, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Đức Thịnh, Tạ Hồng Bảo, Lê Trần Kim Uyên, Tô Ngọc Quí, Hồ Xuân Lãm).

Anh Thư