Sốc: ‘Chân Tử Đan không phải là đối thủ của Châu Tinh Trì’

Nguyên Bưu, sư đệ của Thành Long, người được biết đến với nhiều vai diễn thành công và khá thạo võ Vịnh Xuân đã đưa ra nhận định như vậy khi nói về khả năng của hai ngôi sao ở ngoài đời.

Trận đấu giữa võ sư Vịnh Xuân và Karate
Từ kẻ xem thường trở thành bạn tri kỷ của Lý Tiểu Long

Cụ thể, Nguyên Bưu cho rằng: “Chân Tử Đan không phải là đối thủ của Châu Tinh Trì vì Châu nhẹ người nhưng ra đòn rất nhanh, có thể dễ dàng đánh gục Chân Tử Đan”.

Thực tế, đây có thể là nhận định gây ra nhiều tranh cãi và mang cảm tính nhiều hơn. Vì Chân Tử Đan được đánh giá là ngôi sao điện ảnh có thực lực nhất hiện nay của Trung Quốc, hơn cả Thành Long, Ngô Kinh hay Lý Liên Kiệt.

Chân Tử Đan tinh thông nhiều môn võ truyền thống và hiện đại.
Chân Tử Đan tinh thông nhiều môn võ truyền thống và hiện đại.

Sở dĩ người ta đánh giá cao Chân Tử Đan vì anh tinh thông nhiều môn võ, gồm: Triệt Quyền Đạo, Nhu thuật, Karate, Thái quyền, Taekwondo. Những video hậu trường từng được công bố cho thấy Chân Tử Đan ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt. Còn trên phim, nam tài tử Diệp Vấn là người luôn nói không với diễn viên đóng thế và kỹ xảo.

Video Chân Tử Đan tập luyện võ thuật:

Còn với Châu Tinh Trì, chưa có bằng chứng nào cụ thể để chứng minh khả năng thực chiến của anh. Thuở nhỏ, vì nhà nghèo nên Châu thường lê la ở các công viên để học lỏm. Anh cũng học võ qua chiếc tivi cũ của gia đình.

 

So với Chân Tử Đan, Châu Tinh Trì học võ muộn hơn và anh chỉ tập ít môn võ hơn. Được biết, sau khi bước vào nghiệp điện ảnh, Châu Tinh Trì mới bắt đầu tìm học Vịnh Xuân. Về sau, anh học thêm Karate để phát triển thêm kỹ năng của bản thân.

Châu Tinh Trì học võ muộn hơn và chỉ biết Vịnh Xuân, Karate.
Châu Tinh Trì học võ muộn hơn và chỉ biết Vịnh Xuân, Karate.

Châu Tinh Trì từng thẳng thắn chia sẻ rằng mình không có khả năng cạnh tranh với các ngôi sao khác ở thể loại võ thuật thuần túy nên mới rẽ hướng sang dòng phim hài võ thuật. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn gặt hái được thành công với vô số tác phẩm đi vào lịch sử như Tuyệt đỉnh kungfu, Mỹ nhân ngư, Tinh võ môn, Đội bóng Thiếu Lâm…

Chân Tử Đan và Châu Tinh Trì cùng xuất hiện trong bộ phim “Vô miện cấp tiên phong”

Một thông tin khác cũng khá thú vị được Chân Tử Đan chia sẻ khi cả hai cũng nhau hợp tác trong Vô miện cấp tiên phong (1988). Đây là bộ phim Chân Tử Đan đóng vai chính còn Châu Tinh Trì chỉ là vai phụ. “Trong những thời gian rãnh, anh ấy thường sang nhờ tôi chỉ cho vài chiêu thức võ thuật”, Chân Tử Đan chia sẻ.

V.Đ