Tài tử Diệp Vấn “đá xéo” Thành Long, Cổ Thiên Lạc cố tình thêm dầu vào lửa

Một cuộc khẩu chiến ngầm dường như đã diễn ra tại Lễ trao giải Kim Tượng năm nay.

Tháng 3 năm ngoái, Thành Long từng có một phát ngôn về điện ảnh Trung Quốc làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi. Ngôi sao võ thuật cho rằng hiện tại chỉ có một loại điện ảnh là điện ảnh Trung Quốc, điện ảnh Hong Kong cũng thuộc điện ảnh Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng phát biểu này của Thành Long là “vong ân bội nghĩa” bởi anh đi lên và nổi tiếng được như ngày hôm nay cũng là nhờ các tác phẩm đậm chất Hong Kong như Câu chuyện cảnh sát, Túy quyền,…

Huỳnh Thu Sinh phát biểu tại giải Kim Tượng.

Trong Liên hoan phim Kim Tượng mới diễn ra vào ngày 15/4 vừa qua, nam diễn viên Huỳnh Thu Sinh – người từng nổi danh với vai phản diện trong Diệp Vấn được giao trọng trách trao giải Biên kịch xuất sắc.

Trong lời dẫn của mình trên sân khấu, Huỳnh Thu Sinh đã có những chia sẻ được cho là “đá xéo” Thành Long: “Năm sau Hong Kong có phim nào mới không? Điều này bất ngờ đấy, bạn không mong chờ phải không? Dù bạn không mong chờ nhưng chúng tôi vẫn có các bộ phim Hong Kong ra mắt hàng năm“.

Lời nói của Huỳnh Thu Sinh như khẳng định rằng phim Hong Kong là dòng phim có sức sống và đặc điểm riêng biệt với phim Trung Quốc nói chung.

Không chỉ có Hoàng Thu Sinh mà nam diễn viên Cổ Thiên Lạc cũng công khai công kích phát biểu của Thành Long. Năm nay Cổ Thiên Lạc nhận danh hiệu Ảnh đế, khi nhận giải anh nói: “Điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta là người Hong Kong, chúng ta nhất định phải đoàn kết để làm phim Hong Kong thật hay“.

Cổ Thiên Lạc vừa dứt lời toàn bộ khán phòng lập tức vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt.

Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Thu Sinh cùng chỉ trích Thành Long trên sân khấu giải Kim Tượng.

Tờ On của Hong Kong tiết lộ, phía sau sân khấu sao Diệp Vấn còn nói thêm: “Tại Hội nghị Hiệp thương chính trị ở Bắc Kinh, người nào đó đã dám nói không còn phim Hong Kong chỉ có phim Trung Quốc.

Người này đêm nay lại có mặt tại Kim Tượng Hong Kong, không biết anh ta là đại diện cho phim Trung Quốc hay vẫn là phim Hong Kong?“, nhắm thẳng đến Thành Long.

Thành Long cũng có mặt tại giải Kim Tượng năm nay.

Thành Long vốn là “ông lớn” quyền lực trong làng điện ảnh không chỉ ở Hong Kong hay Trung Quốc mà cả ở Hollywood. Nhiều người cho rằng Huỳnh Thu Sinh dám cả gan chỉ trích Thành Long có thể sẽ phải chịu sự trả đũa ngầm.

Trước thông tin này Huỳnh Thu Sinh đã đưa ra lời thanh minh về phát biểu của mình tại giải Kim Tượng. Ông cho rằng bản thân không có ý nói đến Thành Long mà chỉ muốn cổ vũ phim Hong Kong:

Trong lễ trao giải Kim Tượng, tôi được mời lên trao giải Biên kịch xuất sắc. Tất nhiên, lời phát biểu khi trao giải là tôi tự viết, tôi đã vắt óc suy nghĩ trong một tuần mới có thể viết ra.

Tôi chỉ muốn muốn động viên phim Hong Kong, cuối bài phát biểu tôi hy vọng mỗi năm đều có phim Hong Kong thành công“.

Anh Thư (T.H) – Theo Phương Anh