(VoThuat.vn) – Khả năng cao người hâm mộ UFC sẽ không thể chứng kiến màn tái đấu giữa Khabib Nurmagomedov với Conor McGregor, khi nhà ĐKVĐ Lightweight cương quyết từ chối mọi lời đề nghị dù là điên rồ nhất.

Trong cuộc phỏng vấn trên TMZ, Ali Abdelaziz – quản lý của Khabib Nurmagomedov tiết lộ UFC đã mời Khabib Nurmagomedov tham dự “The Ultimate Fighter 29” với tư cách huấn luyện viên. Đối thủ của đội Khabib sẽ là các võ sĩ thuộc đội Conor McGregor.

Theo Ali Abdelaziz, động thái trên của UFC là bước đầu để hướng tới trận tái đấu giữa Khabib với McGregor. Tuy vậy, kế hoạch này đã không thành công vì võ sĩ người Nga không hứng thú đối đầu “Gã điên”.

Khabib khuất phục McGregor ở trận đại chiến hồi tháng 10/2018.

Trả lời phỏng vấn trên ESPN mới đây, Khabib khẳng định sẵn sàng khước từ mọi lời đề nghị, dù là điên rồ nhất từ UFC cho việc chạm trán McGregor. “The Ultimate Fighter sẽ tạo sự chú ý tích cực cho McGregor. Tôi không muốn hắn ta có được điều này. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý, ngay cả khi họ trả tôi 5 tỷ USD, hoặc thậm chí trao quyền làm chủ UFC đi chăng nữa.

Mọi thứ giữa tôi và hắn ta đã kết thúc vào hôm đó. Tôi đã có những thử thách mới – Dustin Poirier và hiện tại là Justin Gaethje. Cùng chờ xem cái tên sắp tới sẽ là ai, song tôi không nghĩ đó là McGregor,” nhà vô địch Light-weight UFC cho hay.

Khabib không còn hứng thú tái đấu “Gã điên”.

Kể từ sau thất bại trước Khabib hồi tháng 10/2018, McGregor chỉ thượng đài thêm một lần duy nhất với trận thắng 40 giây trước Donald Cerrone hồi đầu năm. Sau đó, “Gã điên” bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào tháng 6 vừa qua.

McGregor hiện đang chuẩn bị cho trận đấu từ thiện với Dustin Poirier, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 12 tại Ireland. Về phần Khabib, võ sĩ người Nga sẽ đánh dấu sự trở lại ở UFC 254, tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Nhiệm vụ của “Đại bàng Nga” là bảo vệ đai thành công trước Justin Gaethje.

VoThuat.vn


Tin liên quan: