(VoThuat.vn) – Huyền thoại George Foreman tiết lộ Muhammad Ali cũng hoài nghi khả năng giành chiến thắng nếu đối đầu Mike Tyson.

Muhammad Ali và Mike Tyson được xem là 2 tay đấm vĩ đại của hạng nặng quyền Anh. Nếu Ali nổi tiếng với phong cách thi đấu linh hoạt thì dấu ấn từ Tyson là những “cú đấm thép” dứt điểm sớm trận đấu.

Đáng tiếc, màn so găng giữa Ali và Tyson chỉ tồn tại trong tâm trí người hâm mộ. Với Mike “Thép”, cựu tay đấm 54 tuổi tỏ ra khiêm tốn khi cho biết bản thân không thể đánh bại huyền thoại quá cố.

Màn so găng giữa 2 tượng đài quyền Anh chỉ tồn tại trong tâm trí NHM.

“Tôi biết đó là trận chiến trong mơ. Rất có thể, tôi sẽ giành chiến thắng trong tưởng tượng. Nếu đấu thực sự, tôi sẽ không thể giành chiến thắng. Ali là tay đấm vĩ đại nhất trong lịch sử quyền anh,” Tyson chia sẻ.

Trong khi đó, theo chia sẻ mới đây từ George Foreman, Ali thật sự e ngại nếu phải đối đầu Tyson.

“Tôi hỏi Ali rằng ‘Anh nghĩ Tyson có thể đánh bại bất kì ai không?’ Anh ấy trả lời ‘Trời ạ, Tyson đấm rất mạnh’. Anh ấy cảm thấy lực đánh của Tyson vượt trội hơn bất kỳ ai mà anh ấy từng đối mặt. Có một lần, anh ấy nói với tôi rằng không đủ tự tin để đánh bại Tyson,” Foreman cho hay ở buổi trò chuyện với Fiaz Rafiq về cuốn sách mới nhất của Ali, “Muhammad Ali: The Life of a Legend”.

Huyền thoại Foreman khẳng định Ali không đủ tự tin về khả năng đánh bại Tyson.

Trong sự nghiệp thi đấu, Ali giành tổng cộng 56 chiến thắng (36 trận thắng bằng knock-out) sau 61 lần thượng đài. Ông từng giành HCV Olympic 1960 và là võ sĩ hạng nặng đầu tiên vô địch thế giới 3 lần. Năm 2016, ông qua đời ở tuổi 74 sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh Parkinson.

Với Tyson, cựu tay đấm sinh năm 1966 là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử. Sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp trước James Douglas hồi năm 1990, Tyson bắt đầu sa sút không phanh. Năm 1992, ông bị kết án 6 năm tù giam sau vụ hiếp dâm người đẹp da màu Desiree Washington. Năm 1995, Tyson được thả tự do vì án tù được giảm xuống còn 3 năm.

Tái xuất quyền anh, Tyson giành đai WBC và WBA khi quật ngã Frank Bruno và Bruce Seldon. Tuy vậy, sau 2 thất bại liên tiếp trước Evander Holyfield, Mike “Thép” đã không còn là chính mình. Năm 2005, huyền thoại quyền Anh giải nghệ sau thất bại trước Lennox Lewis.

VoThuat.vn


Tin liên quan: