(VoThuat.vn) – Deontay Wilder vừa công bố việc tái xuất sàn đấu hạng nặng. Và cựu vương người Mỹ không hề thiếu các đối thủ để lựa chọn so găng.

Sau thất bại gần nhất trước Tyson Fury vào tháng Mười năm ngoái, “Oanh tạc cơ sắt” đã bóng gió về chuyện giải nghệ. Dù thế, người thật sự tuyên bố treo găng lại là Fury, trong khi đó Wilder vừa thông báo việc trở lại võ đài hạng nặng.

Dù chưa làm rõ đối thủ mà mình muốn đối đầu, nhưng nhiều khả năng nhà cựu vô địch WBC sẽ bước lên sàn đấu một lần nữa trước khi năm 2022 khép lại. Dưới đây là 5 đối thủ tiềm năng dành cho võ sĩ 36 tuổi.

1. Anthony Joshua hoặc Oleksandr Usyk

Wilder có thể so tài cùng người thua trận trong cuộc thượng đài nói trên. Thực tế, một cuộc đàm phán đối đầu giữa cựu vương người Mỹ cùng AJ đã được xúc tiến vào năm 2018, nhưng vì nhiều lý do, nó đã không trở thành hiện thực.

Hai nhà cựu vô địch thế giới ở hạng nặng có thể so tài.

Trường hợp Usyk thua trận, tay đấm người Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của một số đối thủ tìm kiếm suất thách đấu danh hiệu, trong đó có Wilder. Còn Joshua, anh sẽ thống nhất danh hiệu cùng chủ nhân đai WBC.

2. Dillian Whyte

Whyte đang ở hoàn cảnh tương tự Wilder, khi để thua Fury trong trận chiến giành danh hiệu được chờ đợi từ lâu. Võ sĩ gốc Jamaica sẽ sớm trở lại và bắt đầu một cuộc hành trình chinh phục ngôi vương mới.

Cả Whyte và Wilder đều sở hữu những cú đấm nặng ký có thể knockout đối thủ nên màn so tài giữa họ sẽ rất thủ vị. “Kẻ vồ người” từng nhiều lần tuyên bố muốn so găng cùng “Oanh tạc cơ sắt” nhưng Wilder từ chối. Giờ đây, khi không còn là nhà vô địch thế giới, có thể tài năng sinh ra tại Alabama sẽ suy nghĩ lại.

3. Frank Sanchez

Được WBC xếp hạng thứ 4 ở sàn đấu trên 90 kg, Sanchez sẽ là “liều thuốc thử” tương xứng với Wilder khi “nghệ sĩ knockout” xứ cờ hoa tái xuất võ đài.

Sanchez thắng Hammer ở trận đấu gần nhất.

Hiện tay đấm người Cuba vẫn đang bất bại ở giải chuyên nghiệp. Và anh vẫn chưa đàm phán với đố thủ kế tiếp, sau trận thắng Christian Hammer hồi đầu năm.

4. Robert Helenius

Helenius từng là người đấu tập của Wilder trước đây. Hiện tại, võ sĩ người Phần Lan đang đứng thứ 3 trên BXH của WBA và đang tìm kiếm sở hội thách đấu danh hiệu.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, Helenius đang tìm kiếm một thách thức thật sự, và trận đấu với Wilder sẽ trở thành bài test phù hợp cho cả hai.

5. Andy Ruiz Jr.

Sau lần trở lại võ đài tương đối thành công (thắng điểm trước Chris Arreola) cách đây 1 năm, ngôi sao gốc Mexico vẫn chưa thi đấu thêm lần nào nữa. Giống như Wilder, “nhà vua bị mất ngôi” đang nỗ lực để trở lại đỉnh cao của boxing hạng nặng một lần nữa, và cuộc tranh tài giữa họ sẽ rút ngắn con đường dành cho người chiến thắng.

Wilder vs Ruiz là màn tranh tài được nhiều người chờ đợi.

Ruiz đã được lên lịch so găng với Luis Ortiz vào tháng Tám. Nhưng sẽ không ai ngăn cản “Kẻ hủy diệt” đối đầu với Wilder vào cuối năm.

(Theo Mirror)

Phong cách boxing của Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan: