(Vothuat.vn) – Daniel Cormier cho biết không có hứng thú để theo dõi trận đấu quyền anh giữa Floyd Mayweather và ngôi sao YouTube, Logan Paul.

Như chúng tôi đã đưa tin, Floyd Mayweather và Logan Paul sẽ đối đầu nhau trong 1 cuộc chiến quyền anh diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Đây rõ ràng là thông tin gây chấn động, bởi Floyd Mayweather vẫn được xem là huyền thoại của làng boxing với thành tích bất bại 50-0 xuyên suốt sự nghiệp.

Dù vậy, không phải ai cũng hào hứng với lần trở lại sàn đấu này của The Money. Daniel Cormier là 1 trong số đó, và mới đây cựu vô địch UFC đã chia sẻ lý do mình không có ý định theo dõi trận quyền anh được không ít người hâm mộ chờ đợi này. Theo đó, võ sĩ có biệt danh DC tin rằng nó là cuộc chiến được xếp đặt và mang nặng tính tiền bạc hơn là chuyên môn.

Floyd Mayweather và Logan Paul sẽ thượng đài vào ngày 20 tháng 2 năm sau.
Floyd Mayweather và Logan Paul sẽ thượng đài vào ngày 20 tháng 2 năm sau.

“Anh ấy (Mayweather) là tên tuổi quá lớn.” Cormier chia sẻ với Ariel Helwani trên ESPN.

“Đó là công việc.” Cormier tiếp tục. Họ sẽ ra ngoài đó và dạo chơi để cùng nhau kiếm tiền. Về mặt kinh doanh, Floyd cũng thông minh chẳng kém ai. Vì vậy nếu có tiền trên bàn, Floyd sẽ tới và lấy nó. Floyd đã chiến đấu với một anh chàng người Nhật (Tenshin Nasukawa) vài năm trước với giá 20 triệu USD mà không tốn bao sức. Anh chàng đó chưa bao giờ thực sự chiến đấu cả.”

Daniel Cormier không hứng thú với cuộc chiến giữa Mayweather và Paul.
Daniel Cormier không hứng thú với cuộc chiến giữa Mayweather và Paul.

Daniel Cormier tiếp tục nhấn mạnh tính thương mại của cuộc chiến hơn vấn đề chuyên môn.

“Mọi người sẽ thấy. Như những gì Jake Paul đã thể hiện, mọi người sẽ bị hấp dẫn để xem những người này chiến đấu. Vì vậy, Mayweather cộng với Logan Paul, nó sẽ tạo ra những con số khổng lồ.”

Trận đấu giữa Mayweather và Tenshin Nasukawa năm 2018 được xem là màn dàn xếp.
Trận đấu giữa Mayweather và Tenshin Nasukawa năm 2018 được xem là màn dàn xếp.

Cuối cùng cựu vô địch hạng nặng UFC khẳng định bản thân sẽ không có hứng thú theo dõi cuộc chiến giữa Mayweather và Paul.

“Tôi sẽ không xem nó,” Cormier tiếp tục. “Tôi không xem Logan Paul và Floyd Mayweather đánh nhau.”

“Để xem 2 chàng trai thực sự ra ngoài và đánh nhau quyết liệt như Mike (Tyson) và Roy (Jones Jr.) đã làm, tôi đồng ý. Nhưng để xem Floyd và Logan Paul diễn trò, không, tôi không muốn trả tiền cho lượt xem này. Nó thậm chí không phải là tẩy chay, tôi chỉ không quan tâm.”

Những điều đáng chú ý về Floyd Mayweather:

Floyd Joy Mayweather Jr sinh ngày 24/2/1977 tại Michigan, nước Mỹ. Anh có khá nhiều biệt danh như Pretty Boy (Cậu bé dễ thương), Money Man (Gã lắm tiền) hay The Best Ever (Người giỏi nhất).

Mayweather thi đấu boxing từ năm 1996 đến 2017, trong suốt quá trình này anh đã giành 15 danh hiệu lớn ở 5 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, võ sĩ 43 tuổi trở thành nhà tổ chức quyền Anh và quản lý nhiều tay đấm tài năng ở Mỹ. Về thành tích thi đấu, Mayweather thắng cả 50 trận xuyên suốt sự nghiệp của mình (27 lần hạ gục đối thủ). Nhiều võ sĩ nổi danh đã phải chịu thất bại trước “Anh Năm thời tiết” như Conor McGregor, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya…

Nhìn vào bảng thành tích trên võ đài, không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao người Mỹ. Đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Mayweather là phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đằng sau nguyên nhân của “sự thành công hoàn hảo” đến từ tay đấm người Mỹ khiến người ta phải bàn luận, suy ngẫm…

Nam Thành


Tin liên quan: