(VoThuat.vn) – Theo đại diện của Anthony Joshua là Eddie Hearn, nhà vô địch người Anh đã rất mệt mỏi vì phải tham gia các trận đấu bảo vệ danh hiệu.

Lúc này, cả Hearn và AJ đều nhận ra rằng việc sở hữu 3 đai vô địch danh giá của hạng nặng (WBA, WBO, IBF) tuy rất vinh dự nhưng cũng không kém phần đau đầu. Khi bạn là nhà vô địch, bạn bắt buộc phải bảo vệ danh hiệu của mình nếu có người đủ điều kiện thách đấu, đây cũng là gánh nặng của những “nhà vua” đa danh hiệu nếu họ ngự trị trên ngôi vương một thời gian dài.

Những chiếc đai vô địch mang đến vinh quang, nhưng cũng tạo ra nhiều áp lực cho Joshua.

Joshua rất muốn chấm dứt điều này bằng cách trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở hạng cân trên 90 kg, sau đó từng bước bỏ trống những chiếc đai của mình. Dù thế, ngôi sao đến từ Watford đang gặp khó trong việc thâu tóm danh hiệu cuối cùng (WBC) từ tay Tyson Fury.

AJ vừa bảo vệ thành công đai IBF trước Kubrat Pulev vào cuối năm ngoái, và giờ đây anh phải “thực hiện nghĩa vụ” một lần nữa trong cuộc đối đầu với Oleksandr Usyk. Tay đấm người Ukraine đang rất muốn đoạt danh hiệu WBO từ tay Joshua.

Đáng ra, AJ có thể quên đi Usyk nếu anh so găng cùng Fury trong trận chiến vốn được lên lịch vào ngày 14 tháng Tám. Tuy nhiên, “Vua Gypsy” đã thất bại trong cuộc tranh chấp động chạm đến luật lệ cùng Deontay Wilder, và phải thượng đài lần 3 cùng võ sĩ này theo đúng thỏa thuận trước đó.

Tất nhiên, Fury cũng không e ngại đối thủ người Mỹ, anh tin rằng mình có thể đánh bại Wilder một lần nữa. Nhưng trong boxing, không có gì là chắc chắn cả. Nhất là đối với người đã hơn 1 năm không thi đấu như Fury, dường như anh còn tăng cân trong những cuộc dạo chơi đầy tính hưởng thụ gần đây.

“Chúng tôi đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Nhưng nó đang nghiêng về trận đấu với Usyk. AJ là một võ sĩ trọng danh dự, cậu ấy sẽ đấu với những đối thủ mà mình được yêu cầu. Nhưng cậu ta làm thế chỉ vì giấc mơ ‘nhà vô địch tuyệt đối’, và nó đã sụp đổ một lần nữa bởi Fury.

Hearn chia sẻ về cảm nhận của AJ.

Kể từ sau trận đấu với Wladimir Klitschko năm 2017, AJ đã bị yêu cầu đấu với Pulev. Sau đó Pulev rút lui, và Carlos Takam thế chỗ. Tiếp theo là Alexander Povetkin, Andy Ruiz là một sự lựa chọn tự nguyện. Cũng không dễ dàng gì.

Giờ đây là một bức thư yêu cầu khác mang tên Usyk. Ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy thật sự rất mệt mỏi.” – Boxing News 24 dẫn lời phát biểu từ Hearn.

Những hình ảnh tập luyện đầy nỗ lực của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: