(VoThuat.vn) – Tyson Fury có những phát biểu về các đối thủ sắp tới gồm Dillian Whyte, Anthony Joshua và Oleksandr Usyk.

Những năm gần đây, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về màn so tài giữa Fury và Joshua, hai ngôi sao boxing hạng nặng hàng đầu nước Anh.

Vào mùa hè năm ngoái, tưởng chừng như họ đã bước lên võ đài để thống nhất các danh hiệu. Dù thế, cuối cùng “Vua Gypsy” phải so găng lần 3 cùng Deontay Wilder, trong khi AJ bảo vệ 3 danh hiệu lớn trước Oleksandr Usyk và nhận thất bại.

Thất bại trước Usyk là một nốt trầm trong sự nghiệp của Joshua.

Kết quả nêu trên đã khiến “trận chung kết trong mơ” của người hâm mộ xứ sương mù sụp đổ. Tất nhiên Joshua vẫn còn nguyên cơ hội trở thành nhà vô địch tuyệt đối, nếu võ sĩ 32 tuổi phục thù thành công Usyk ở cuộc tái đấu sắp tới (vẫn chưa được công bố).

Về phần Fury, sau khi không thể đạt thỏa thuận thống nhất các đai vô địch sớm cùng Usyk, anh đang tập trung vào trận đấu bảo vệ danh hiệu cùng Dillian Whyte.

Dù vậy, ngôi sao bất bại của thành Manchester vẫn quyết tâm đánh bại AJ trong tương lai. Chia sẻ với DubaiEyeSport, Fury cho biết: “Tôi không biết phải nghĩ gì về Anthony Joshua nữa.

Thành thật thì, chẳng còn ai quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhưng tôi sẽ đấm gục cậu ta, chỉ để làm trò vui.”

Trước khi thua trận sau 12 hiệp đấu với Usyk, Joshua cũng từng bị Andy Ruiz hạ knockout ở hiệp 7 vào giữa năm 2019.

Khi được hỏi liệu Usyk có nguy hiểm hơn Wilder – người mà Fury đã hòa 1 trận và thắng 2 trận – hay không, nhà vô địch WBC đáp lại:

“Rõ ràng là không. Anh ta có thể làm được gì? Khiêu vũ quanh võ đài và chạy trốn? Anh ta chẳng tạo ra chút sát thương nào với Anthony Joshua cả và cũng sẽ không gây ra tổn thương cho tôi. Tôi sẽ tiêu diệt gã này.”

Fury khẳng định sẽ dễ dàng thắng Whyte.

Sau khi cảnh báo cả Joshua lẫn Usyk, Fury nói về trận đấu sắp tới với Whyte: “Tôi chẳng có cảm giác đặc biệt gì về đêm đó cả. Bởi vì, tôi không để tâm nhiều đến những đối thủ hạng bét.

Dù dùng cách nào thì tôi cũng sẽ thắng Whyte. Thậm chí, nếu tôi chắp một tay sau lưng và co một chân lên, tôi vẫn có thể đánh bại cậu ta.” – Fury tuyên bố.

Xem Tyson Fury tập luyện tại Dubai:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link