(VoThuat.vn) – Tyson Fury cảm thấy mình có đầy đủ mọi yếu tố để đánh bại Anthony Joshua trong một đến hai hiệp đấu.

Cả hai nhà vô địch người Anh đều có được thành công ấn tượng trong những năm gần đây, và Fury đã làm rõ mục đích muốn thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng đối thủ đồng hương ở trận đấu kế tiếp.

Fury đang chờ thâu tóm những chiếc đai vô địch của Joshua.

Joshua vừa bảo vệ thành công đai WBA, WBO, IBF cùng IBO trước Kubrat Pulev trong một chiến thắng knockout ở hiệp thứ 9 vào tháng trước. Dù vậy, “Vua Gypsy” vẫn cho biết anh không mấy ấn tượng với màn trình diễn của AJ tại Wembley.

“Tôi không thấy rằng cậu ta giỏi như mọi người vẫn tâng bốc, hoặc là cậu ta cũng không tin như vậy về chính mình. Joshua có vấn đề về sự tự tin. Cậu ta đã trải qua 2 trận đấu đầy run rẩy.

Với quyền Anh, màn trình diễn trên võ đài nói lên tất cả về một võ sĩ. Ở 2 trận đấu gần nhất, cậu ta không thể hiện tốt, tôi thì ngược lại. Đà hưng phấn luôn ở bên trong tôi và tôi tin mình sẽ hạ gục cậu ta từ rất sớm. Có thể là trong 1 hoặc 2 hiệp.

Trận chiến này đã được ấp ủ từ lâu. Họ đã né tránh tôi trong một khoảng thời gian dài, và giờ cuối cùng nó phải xảy ra. Họ có thể chạy trốn bằng việc công bố trên truyền thông hoặc chấp nhận cuộc thượng đài. Dù là cách nào thì cậu ta vẫn ở thế thua cuộc.” – Fury trả lời phỏng vấn tờ Fox Miami.

“Vua Gypsy” luôn thừa sự tự tin khi nói về việc so tài cùng AJ.

Hiện tại, những thủ tục còn lại của “trận chung kết” ở hạng nặng vẫn đang được tiến hành. Thời gian và địa điểm chi tiết của 2 trận đấu giữa Joshua và Fury vẫn chưa chính thức được công bố, nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ cuộc so tài đầu tiên sẽ diễn ra đầu mùa Hè.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Phản ứng khi Tyson Fury nổi điên:

Dương Quang


Tin liên quan: