(VoThuat.vn) – Tyson Fury có những chia sẻ đáng chú ý trước trận đấu boxing chuyên nghiệp “cuối cùng” với Dillian Whyte.

Mới đây, Fury đã xác nhận rằng trận đấu sắp tới với Whyte sẽ là cuộc thượng đài cuối cùng của bản thân, trừ khi nhà vô địch WBC hạng nặng đạt được thỏa thuận đối đầu với ngôi sao UFC Francis Ngannou.

Fury đã đạt được mọi danh hiệu cao quý ở quyền Anh hạng nặng.

Thực tế, “Vua Gypsy” và “Thú săn mồi” đã có những lời lẽ qua lại trong vài tháng gần đây, và người hâm mộ tin rằng sớm hay muộn thì cuộc đụng độ này cũng sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, rất khó để nó diễn ra trong năm 2022, bởi Ngannou vẫn còn giao kèo với UFC (bất chấp hợp đồng này sắp hết hạn). Sau khi bảo vệ thành công ngôi vương hạng nặng trước Ciryl Gane hồi tháng Một, võ sĩ người Cameroon đã kích hoạt một điều khoản dành cho nhà vô địch là anh sẽ tiếp tục gắn bó với UFC, trừ khi Ngannou từ bỏ danh hiệu của mình.

Ngannou được cho rằng vẫn cảm thấy hạnh phúc với UFC trong vòng 1 năm còn lại, trước khi anh kỳ vọng sẽ có cuộc so găng cùng Fury sau đó. Tay đấm người Anh cũng nhiều lần cho biết mình rất muốn thử sức với đối thủ người Cameroon có cùng hạng cân.

Và khi Fury tuyên bố trận đấu với Whyte sẽ là trận đấu boxing cuối cùng, võ sĩ 33 tuổi giải thích rằng bản thân vẫn muốn so tài cùng Ngannou – trong một điều kiện đặc biệt.

“Vua Gypsy” xác nhận chia tay boxing đỉnh cao sau cuộc đụng độ với Whyte.

“Tôi không xem nó như một trận đấu boxing thật sự. Nó sẽ là một trận chiến đặc biệt. Cuộc đối đầu sẽ diễn ra tại Las Vegas, trong lồng bát giác, với đôi găng 4oz. Nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy nó trong năm 2022.

Tôi sẽ rút lui khỏi các trận đấu quyền Anh đỉnh cao, và sẽ sẵn sàng cho những cuộc chiến giữa các môn võ khác nhau. Lúc đó, anh ta không phải là nhà vô địch UFC nữa, tôi cũng không còn là nhà vô địch WBC. Dù vậy, tôi vẫn là nhà vô địch trực hệ, vì chẳng ai lấy được danh hiệu trong tay tôi.” – Fury chia sẻ với phóng viên MMA Ariel Helwani.

Những màn thể hiện đỉnh cao của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: