(VoThuat.vn) – Theo nhà báo boxing uy tín Lance Pugmire, Gennady Golovkin đang rất muốn “giải quyết ân oán” trong trận chiến lần 3 với Canelo Alvarez.

Trong lần đầu tiên Golovkin và Canelo chạm trán năm 2017, hai người đã có màn so tài bất phân thắng bại sau 12 hiệp đấu. Dù vậy, ở màn tái chiến chỉ 1 năm sau đó, ngôi sao người Mexico đã giành chiến thắng bằng tính điểm.

Canelo từng đánh bại Golovkin sau 12 hiệp đấu.

Kể từ sau trận thua nói trên, “GGG” đang có được một phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Steve Rolls, Sergiy Derevyanchenko cùng Kamil Szeremeta.

Về phía Canelo, nhà vô địch WBA, WBC và WBO hạng siêu trung đang bế tắc trong cuộc đàm phán thống nhất danh hiệu cùng Caleb Plant (chủ nhân đai IBF). Và trước thời điểm thượng đài cùng Billy Joe Saunders, “ông vua của các hạng cân” cho biết anh sẵn sàng đấu với Golovkin một lần nữa: “Sự thật là tôi đang sẵn sàng cho mọi đối thủ”.

Về sau, dường như tay đấm người Kazakhstan đã từ bỏ hy vọng phục thù Canelo khi võ sĩ 30 tuổi tuyên bố trước truyền thông muốn thống nhất các danh hiệu hạng siêu trung trước khi năm 2021 khép lại. Kết quả là Golovkin hướng mục tiêu đến Ryoto Murata, thế nhưng với tình huống hiện tại từ phía Canelo, “GGG” lại thay đổi ý định của mình.

Pugmire – cây bút nhiều kinh nghiệm từ tờ Athletic – mới đây đã chia sẻ trên Twitter: “Tôi xác nhận @TheAthleticBOX @DAZNBoxing đã tiếp xúc với @GGGBoxing để bàn về điều kiện so găng cùng @Canelo, và Golovkin trả lời rằng anh ta ‘sẵn sàng và mong muốn trận đấu này…'”

“GGG” rất muốn phục thù ngôi sao người Mexico.

Golovkin từng thượng đài 350 trận khi còn ở giải nghiệp dư, và anh được tạp chí The Ring bầu chọn là võ sĩ xuất sắc nhất các hạng cân, trước khi thua Canelo vào năm 2018. Ở sàn đấu chuyên nghiệp, tay đấm 39 tuổi chỉ mới thua một trận trong tổng số 43 lần bước lên võ đài. Golovkin đã 2 lần vô địch thế giới ở hạng trung, hiện “GGG” đang là chủ nhân đai IBF cùng IBO ở hạng cân này.

10 pha knockout hàng đầu của Gennady Golovkin:

Dương Quang


Tin liên quan: