(VoThuat.vn) – Ông bầu Eddie Hearn lên kế hoạch thượng đài trong năm 2023 cho Anthony Joshua, trong đó có cuộc chạm trán Deontay Wilder.

Joshua chỉ đấu 1 trận duy nhất trong năm 2022, đó là thất bại ở màn so găng lần 2 cùng Oleksandr Usyk vào tháng Tám. Trước đó một năm, ngôi sao người Anh cũng thua trận khi đụng độ “Mèo Olek” lần đầu và để mất 3 danh hiệu thế giới trong tay.

AJ đang nỗ lực để hồi sinh sự nghiệp, sau một quãng thời gian ảm đạm trên võ đài. Tay đấm sinh ra tại Watford đang tìm kiếm một HLV mới có thể giúp bản thân vượt qua khó khăn. Đồng thời, người đại diện Eddie Hearn cũng đang lên một kế hoạch nhằm đưa Joshua trở lại.

Liệu Hearn có thể giúp AJ vượt qua những khó khăn hiện tại?

Cụ thể, Hearn chia sẻ với DAZN về 3 trận đấu mà võ sĩ của mình có thể tham gia trong năm 2023: “Cậu ấy [Anthony Joshua] muốn tái xuất với một đối thủ nằm trong top 15.”

“Sau đó vào mùa hè, nhiều khả năng là cuộc tái đấu cùng Dillian Whyte. Và cuối cùng, trận chiến siêu cấp với Deontay Wilder.”

Gần đây đã xuất hiện những thông tin về màn so tài lần 4 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder. Và ông bầu danh tiếng xứ sương mù cho rằng Joshua có thể đấu với cựu vương WBC, sau cuộc thượng đài nói trên.

Cuộc đối đầu được quan tâm ở boxing hạng nặng.

Vào năm 2018, Hearn từng nói rằng cuộc chạm trán giữa Joshua và Wilder sẽ không bao giờ diễn ra, nhưng lúc này nhà tổ chức boxing 43 tuổi đã thay đổi ý kiến. Thời điểm đó, Hearn cũng khẳng định AJ sẽ đấu với Fury, nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn chưa được hiện thực hóa.

Vậy nên, nhiều fan hâm mộ tỏ ra không tin tưởng đối với người đứng đầu Matchroom Sport. Một khán giả phản bác Hearn: “Joshua sẽ không đấu với Wilder. Con thuyền đã giong buồm. AJ không muốn so tài cùng Wilder khi đang là nhà vô địch thế giới, bây giờ đột nhiên anh ta lại muốn đấu với đối thủ này sau cùng?”

Một người khác tỏ ra đồng tình: “Tôi không tin bất cứ trận đấu nào trong số đó sẽ diễn ra.”

Top 10 chiến thắng knockout của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: