(VoThuat.vn) – Trong trận đấu vào ngày Chủ Nhật, nhà cựu vô địch WBO hạng lông Oscar Valdez đã hạ gục đối thủ một cách thuyết phục để đăng quang ở một hạng cân mới.

Trong thế giới boxing, những cú knockout ngoạn mục luôn là tâm điểm gây chú ý đối với khán giả. Và mới đây, Valdez đã một lần nữa tái hiện điều này trước đối thủ Miguel Berchelt ở trận chiến tranh đai WBC hạng siêu lông.

Valdez hạ gục Berchelt sau 10 hiệp đối đầu.

Cuộc so găng của hai võ sĩ cùng quốc tịch Mexico diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn, dù vậy nó chỉ kéo dài đến hiệp thứ 10 khi Valdez giành được danh hiệu thế giới thứ 2 của bản thân bằng cú móc trái đầy hiểm hóc. Dính cú đòn chớp nhoáng này, Berchelt đã lập tức gục ngã và nằm bất tỉnh trên sàn đấu một lúc lâu sau khi đối thủ 30 tuổi ăn mừng thắng lợi.

Valdez (29-0, 23 KOs) – vốn là nhà cựu vô địch WBO hạng lông – bước vào trận đấu với vị thế là “kẻ chiếu dưới”, nhưng anh đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi đánh ngã đối thủ ở hiệp thứ 4, để rồi sau đó dứt điểm người bên kia góc đài sau 10 hiệp đấu.

Ngôi sao 30 tuổi có màn trình diễn vượt trội đối thủ đồng hương.

Trong màn so tài này, người hâm mộ đánh giá Berchelt (38-2, 34 KOs) cao hơn vì một thực tế rất hiển nhiên. Kể từ năm 2017, sau khi hạ gục Francisco Vargas để sở hữu đai WBC, võ sĩ 29 tuổi đã có 6 lần liên tiếp bảo vệ thành công danh hiệu này, trong đó có 5 lần kết thúc trận đấu trước 12 hiệp.

Dù vậy, trong cuộc đối đầu tại Nevada, Berchelt vẫn không phải là đối thủ của Valdez. Theo thống kê, cho đến khi hạ gục tay đấm đồng hương thì Valdez hoàn toàn dẫn trước về mặt điểm số (89-80, 88-81, 87-82). Mặt khác, những số liệu từ CompuBox cho biết võ sĩ sinh năm 1990 vượt trội đối thủ về những cú đấm có đủ lực (103-64).

“Tôi có cả một danh sách những người nghi ngờ mình. Tôi đã chứng minh họ sai như thế nào. Không có gì tốt hơn trong cuộc đời này khi khiến người khác thấy được sai lầm của họ. Đừng bao giờ để ai đó nói rằng, bạn không thể làm được một điều gì đó.” – Foxsports dẫn lời phát biểu của Valdez sau trận đấu.

Berchelt bất tỉnh sau cú đấm cực mạnh của Valdez.

Về phần Berchelt, bị chảy máu mũi nghiêm trọng sau cú đòn của đối thủ, anh đã bất tỉnh trong khoảng 2 phút trên sàn đấu. Rất may là sau đó võ sĩ này đã đứng lên được dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ.

Xem cú knockout đẹp mắt của Oscar Valdez trước Miguel Berchelt:

Dương Quang


Tin liên quan: