(VoThuat.vn) – Tyson Fury đã bước lên võ đài, đối mặt với Wladimir Klitschko vào ngày 27/11/2015 để giành các danh hiệu WBO, WBA, IBF và IBO. 

Sau 12 hiệp đấu, “Vua Gypsy” đã có được thắng lợi bằng tính điểm, qua đó kết thúc thời kỳ thống trị quyền Anh hạng nặng kéo dài hơn 10 năm của huyền thoại đến từ Ukraine. Đánh bại Klitschko, Fury nghiễm nhiên trở thành tân vương của danh hiệu tổng hợp đầy danh giá.

Fury đánh bại Klitschko cách đây 5 năm.

Mới đây, nhà vô địch người Anh đã đăng lên Instagram cá nhân một đoạn video với những lời đi kèm: “Chúc mừng ngày kỷ niệm của tôi. Đã 5 năm kể từ khi tôi đánh bại Klitschko, võ sĩ giữ thành tích bất bại suốt 11 năm trời. Ông vua Gypsy đầu trọc đã phải đến tận nước Đức để cho anh ta một trận đòn đẹp mắt. Sau đó giành lấy tất cả những chiếc đai vô địch của anh ta và ném vào thùng.”

Nhìn lại quá khứ không xa, chính thái độ thiếu tôn trọng của Fury đối với Klitschko đã phần nào khiến cho cuộc tái đấu giữa họ không bao giờ được diễn ra, dù nó từng được truyền thông đề cập đến rất nhiều lần.

Video của Fury được nhà báo Michael Benson chia sẻ.

Gần 2 năm sau trận thua Fury, “Tiến sĩ búa thép” đến nước Anh để so tài cùng Anthony Joshua nhằm giành lại các danh hiệu IBF, WBA cùng IBO. Đáng tiếc là trong trận đấu cuối cùng này, Klitschko đã bị AJ đánh bại rồi sau đó anh quyết định treo găng.

Kết thúc video của mình, Fury còn gửi thêm một lời nhắn mang tính chỉ trích đến huyền thoại người Ukraine: “Đứng lên đi, tên vô gia cư. Tên đại lười biếng người Ukraine.”

“Vua Gypsy” gợi lại nỗi đau của huyền thoại người Ukraine.

Vào lúc này, sau khi không thể hoàn tất thỏa thuận đối đầu cùng Agit Kabayel vào tháng Mười Hai, Fury quyết định sẽ trở lại sàn đấu vào năm sau với nhiều cuộc chiến đầy hứa hẹn. Chủ nhân của danh hiệu WBC đã đồng ý điều khoản tranh tài trong 2 trận đấu với Joshua vào giữa năm 2021, trong khi đó Deontay Wilder vẫn chưa từ bỏ hy vọng giành lại chiếc đai vô địch đã mất về tay Fury.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Cùng nhìn lại chiến thắng của Tyson Fury trước Wladimir Klitschko năm 2015:

Dương Quang


Tin liên quan: