(VoThuat.vn) – Floyd Mayweather Jr đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp boxing của bản thân, cho đến lúc giải nghệ thì “Gã lắm tiền” vẫn bất bại ở các trận đấu mà mình tham gia.

Mayweather từng vô địch thế giới ở 5 hạng cân khác nhau, bao gồm hạng siêu lông, hạng nhẹ, hạng bán trung (giải trẻ), hạng bán trung và hạng trung (giải trẻ). Anh kết thúc sự nghiệp với thành tích 50-0, sau khi đánh bại ngôi sao UFC Conor McGregor vào năm 2017.

Thắng McGregor là chiến tích cuối cùng của Mayweather, nếu anh không tái xuất.

Trên bảng thành tích, Mayweather được công nhận là bất bại dù có nhiều lời chỉ trích cho rằng võ sĩ 43 tuổi kém cỏi hơn so với những huyền thoại của môn thể thao này như Muhammad Ali hay Rocky Marciano. Tuy vậy, ngôi sao người Mỹ đã chỉ ra rằng Ali từng thất bại trong một vài trận đấu ở thời đỉnh cao, đồng thời anh cũng đặt câu hỏi về số lượng nhà vô địch bị Marciano đánh bại. Mayweather phát biểu trong chương trình Club Shay Shay của Shannon Sharpe:

“Trong tất cả các võ sĩ vĩ đại của lịch sử quyền Anh, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất cứ ai. Có bao nhiêu nhà vô địch thế giới mà Rocky Marciano đã đánh bại? Chúng ta đều biết rõ rằng tôi từng thắng nhiều nhà vô địch đã đi vào huyền thoại hơn.”

“Gã lắm tiền” cho rằng mình giỏi hơn Ali và Marciano.

Ngoài ra, Mayweather cũng khẳng định bản thân cảm thấy khó chịu với những ý kiến cho rằng thành tích của mình bị lu mờ bởi nhà vô địch hạng rơm người Thái Lan Wanheng Menayothin. Hiện tại, Menayothin đang có thống kê 54-0 và sắp có cơ hội nâng nó lên thành 55-0 trong trận đấu kế tiếp, theo báo cáo của Boxingscene.

“Các người đang nói với tôi rằng gã này từng đấu với một nhà vô địch thế giới? Anh ta thắng 54 trận và chỉ đánh bại duy nhất một nhà vô địch? Đây là nhân vật mà mọi người cố gọi là TBE (The Best Ever)? Ổn thôi, các người đều là những diễn viên hài kịch.” – Võ sĩ người Mỹ châm chọc.

Mayweather bác bỏ tất cả các ý kiến cho rằng có người vượt trội mình.

Ở tuổi 43, không có gì nghi ngờ về việc Mayweather là một trong những võ sĩ boxing giỏi nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhiều người vẫn muốn anh tái xuất võ đài, cụ thể là với Manny Pacquiao. Dù vậy, “Anh Năm thời tiết” đã khiến cộng đồng thất vọng khi tuyên bố sẽ chỉ trở lại với một số tiền khổng lồ trên bàn đàm phán.

Hiện tại, Mayweather đang tập trung vào công việc tổ chức và huấn luyện. Tuy nhiên, cánh cửa để anh trở lại võ đài chưa hẳn đã đóng kín. “Gã lắm tiền” cho biết anh sẵn sàng đối đầu với McGregor, thậm chí là Khabib Nurmagomedov nếu nhận được ít nhất 300 triệu đô. Lúc này, tiền là thứ duy nhất có thể mang Mayweather trở lại, và nó cũng là nguyên nhân một cuộc tranh cãi khác đang nổ ra…

Những điều đáng chú ý về Floyd Mayweather:

Floyd Joy Mayweather Jr sinh ngày 24/2/1977 tại Michigan, nước Mỹ. Anh có khá nhiều biệt danh như Pretty Boy (Cậu bé dễ thương), Money Man (Gã lắm tiền) hay The Best Ever (Người giỏi nhất).

Mayweather thi đấu boxing từ năm 1996 đến 2017, trong suốt quá trình này anh đã giành 15 danh hiệu lớn ở 5 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, võ sĩ 43 tuổi trở thành nhà tổ chức quyền Anh và quản lý nhiều tay đấm tài năng ở Mỹ. Về thành tích thi đấu, Mayweather thắng cả 50 trận xuyên suốt sự nghiệp của mình (27 lần hạ gục đối thủ). Nhiều võ sĩ nổi danh đã phải chịu thất bại trước “Anh Năm thời tiết” như Conor McGregor, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya…

Nhìn vào bảng thành tích trên võ đài, không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao người Mỹ. Đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Mayweather là phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đằng sau nguyên nhân của “sự thành công hoàn hảo” đến từ tay đấm người Mỹ khiến người ta phải bàn luận, suy ngẫm…

Cùng nhìn lại chiến thắng của Floyd Mayweather trước Conor McGregor:

Dương Quang


Tin liên quan: