(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch thế giới David Haye đã có những nhận xét về trận đấu giữa Floyd Mayweather với một Youtuber thiếu hụt kỹ năng boxing.

Haye – người từng thống nhất các danh hiệu hạng bán nặng trước khi giành danh hiệu WBA ở hạng cân cao nhất bằng cách đánh bại “gã khổng lồ” Nikolai Valuev – sẽ rất vui nếu thấy Mayweather tái xuất trên võ đài.

Rất nhiều tin đồn cho rằng Mayweather sẽ tái xuất võ đài.

Nhưng thay vì so tài cùng những đối thủ như Errol Spence hay Shawn Porter, Haye tán thành việc cho phép “Gã lắm tiền” kiếm được hằng triệu đô thông qua “trò chơi nghìn năm có một” mang tên YouTube Boxing.

“Tôi nghĩ nó sẽ rất vui và khiến mọi người có nhiều điều để nói. Tôi không bận tâm về việc theo dõi cậu ta đấu với các Youtuber. Tôi chỉ không muốn thấy cậu ấy thượng đài với một ai đó còn trẻ và bất bại. Tại sao ư? Họ trẻ và có khả năng phục hồi tốt hơn. Mayweather có thể bị chậm lại một phần nào đó. Cậu ta sẽ thua.” – Haye nói với Sky Sports.

Trong “trận đấu boxing của người nổi tiếng” được đưa vào dịch vụ trả tiền theo mỗi lượt xem, nhiều báo cáo cho rằng Mayweather là sự lựa chọn hoàn hảo của một vlogger.

Youtuber Logan Paul là một trong những cái tên được liên kết với “độc cô cầu bại” thời gian gần đây.

WBN tin rằng, các nguồn truyền thông khẳng định “Mayweather đang xem xét một lời đề nghị” là một dấu hiệu. Và nếu bất cứ trận đấu nào diễn ra, đều do chính bản thân võ sĩ người Mỹ lựa chọn. Lời nói từ các phía khác không tạo ra ảnh hưởng. “Gã lắm tiền” tự làm chủ vận mệnh của mình. Nếu tay đấm 43 tuổi muốn kiếm tiền bằng cách thức khiến môn thể thao này bị tổn hại, đó cũng là quyết định của một mình anh.

Ngôi sao người Mỹ không nhất thiết phải tham gia một trận đấu tẻ nhạt vì tiền.

Mọi người đều hy vọng trường hợp trên sẽ không xảy ra. Mayweather có thể lựa chọn tái đấu với Manny Pacquiao nếu muốn tạo ra một số tiền lớn, hoặc anh vẫn giữa nguyên quyết định “nghỉ hưu” của mình.

Những điều đáng chú ý về Floyd Mayweather:

Floyd Joy Mayweather Jr sinh ngày 24/2/1977 tại Michigan, nước Mỹ. Anh có khá nhiều biệt danh như Pretty Boy (Cậu bé dễ thương), Money Man (Gã lắm tiền) hay The Best Ever (Người giỏi nhất).

Mayweather thi đấu boxing từ năm 1996 đến 2017, trong suốt quá trình này anh đã giành 15 danh hiệu lớn ở 5 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, võ sĩ 43 tuổi trở thành nhà tổ chức quyền Anh và quản lý nhiều tay đấm tài năng ở Mỹ. Về thành tích thi đấu, Mayweather thắng cả 50 trận xuyên suốt sự nghiệp của mình (27 lần hạ gục đối thủ). Nhiều võ sĩ nổi danh đã phải chịu thất bại trước “Anh Năm thời tiết” như Conor McGregor, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya…

Nhìn vào bảng thành tích trên võ đài, không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao người Mỹ. Đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Mayweather là phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đằng sau nguyên nhân của “sự thành công hoàn hảo” đến từ tay đấm người Mỹ khiến người ta phải bàn luận, suy ngẫm…

Những màn thể hiện đỉnh cao của Floyd Mayweather:

Dương Quang


Tin liên quan: