(VoThuat.vn) – Nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury cho biết bản thân sẽ chỉ thi đấu chuyên nghiệp trong ” khoảng 1 năm nữa”, bởi vì anh chẳng còn gì phải chứng tỏ.

Hiện tại, vẫn còn một vài trận đấu lớn mà Fury dự kiến tham gia. Cụ thể, “Vua Gypsy” nhiều khả năng vẫn sẽ bảo vệ danh hiệu trước Dillian Whyte vào đầu năm sau. Thêm vào đó, ngôi sao người Anh muốn đối đầu với cả Oleksandr Usyk và Anthony Joshua.

Vượt qua Wilder, mục tiêu còn lại của Fury là Usyk cùng Joshua.

Mặc dù Fury chẳng còn trẻ trung gì khi đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 33, nhưng trong quá khứ Wladimir Klitschko cùng George Foreman đều chứng minh được rằng họ vẫn có thể tranh tài ở đẳng cấp cao nhất khi đã 40 tuổi.

Chia sẻ cùng iFL TV về kế hoạch tương lai, nhà vô địch bất bại duy nhất của hạng nặng hiện tại cho biết mình không có ý định thi đấu tiếp trong nhiều năm tới.

“Mỗi chú chó tài giỏi đều có khoảng thời gian của mình. Tôi là một chú chó như thế, thời gian của tôi sắp kết thúc.

Tôi đã 33 tuổi và từng vượt qua địa ngục để trở lại mặt đất. Tôi từng tăng cân khủng khiếp, rồi trở lại bình thượng từ trọng lượng 177 kg. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình.

Liệu “Vua Gypsy” có giữ được thành tích bất bại của mình cho đến khi giải nghệ?

Tôi không sở hữu một sự nghiệp kéo dài đến tuổi 40 bên trong mình. Có lẽ, tôi còn lại khoảng 1 năm với vài trận đấu nữa, vậy thôi. Tôi chẳng còn điều gì phải chứng tỏ nữa.

Lúc này, mọi thứ tôi muốn làm là tận hưởng thành quả của mình. Vẫn còn một vài trận đấu, và tôi biết bố mình sẽ tự hào thấy tôi rút lui sau khi hoàn thành chúng.

Trong một vài trận đấu còn lại này, dù tôi thắng, hòa, hay thua thì các bạn cũng sẽ được chứng kiến một màn so găng hấp dẫn. Tôi đảm bảo điều đó.”

Fury đã từng treo găng, rồi sau đó trở lại võ đài chuyên nghiệp (từ 2015 đến 2018). Dù vậy, dường như anh sẽ không lặp lại điều này một khi quyết định giải nghệ thời gian tới.

Những khoảnh khắc hài hước nhất của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: