(VoThuat.vn) – Oleksandr Usyk tỏ ra thất vọng vì Tyson Fury “né tránh” mình để hướng tới cuộc so găng cùng Francis Ngannou.

Usyk sẽ bảo vệ các đai vô địch WBA, WBO cùng IBF hạng nặng trước Daniel Dubois vào ngày 26 tháng Tám tới. Nhưng đây chỉ là nhiệm vụ phải hoàn thành của chủ nhân danh hiệu thế giới, bởi thực tế mục tiêu lớn nhất của “Mèo Olek” vẫn là chiếc đai WBC trong tay Tyson Fury.

Võ sĩ bất bại người Ukraine nói với Sky Sports rằng anh sẵn sàng đối đầu với Fury, sau cuộc đụng độ Dubois tại Ba Lan. Đồng thời, Usyk cũng bình luận về Ngannou, đối thủ được nhà vô địch WBC lựa chọn ở cuộc thượng đài kế tiếp.

Ngannou sẽ tạo ra cơn địa chấn nếu đánh bại Fury.

“Anh chàng này sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ. Với Francis Ngannou, đây là một cơ hội lớn cho anh ta. Nhưng với Tyson Fury, rõ ràng không phải vậy.”

Usyk tin rằng việc Fury quyết định đấu với Ngannou bị chi phối bởi lý do tiền bạc, hơn là khát khao tranh tài cũng những võ sĩ top đầu ở boxing hạng nặng: “Chẳng phải rất kỳ lạ khi thay vì chọn một một đối thủ trong top 10, cậu ta lại chọn một người chưa từng đấu boxing?”

Khi được hỏi bản thân có tin rằng Fury đang e ngại mình hay không, Usyk đáp: “Vâng, tất nhiên rồi. Gã bụng bia tham lam Fury đang sợ tôi.”

Usyk tuyên bố Fury sợ đối mặt với mình.

Sau cuộc thượng đài giữa Usyk cùng Dubois, khán giả sẽ phải chờ 2 tháng để chứng kiến màn đọ sức giữa Fury và Ngannou. Trong trường hợp Usyk và Fury đều giành chiến thắng, trận đại chiến giữa họ sẽ càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

Usyk nói về trận đấu thống nhất danh hiệu này: “Hãy tiến hành nó. Tôi đã sẵn sàng. Sau cuộc so găng với Dubois tôi sẵn sàng hướng đến nó, nhưng lúc này sự tập trung của tôi dồn vào ngày 26 tháng Tám.”

Oleksandr Usyk và Daniel Dubois đối mặt trong cuộc họp báo:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link