(VoThuat.vn) – Dillian Whyte tin rằng thất bại trước Tyson Fury hồi tháng 2 vừa qua là lần cuối cùng Deontay Wilder thượng đài.

Deontay Wilder chịu thất bại đầu tiên trong sự nghiệp ở màn tái đấu với Tyson Fury hồi tháng 2 vừa qua. Theo dự tính ban đầu, cả hai sẽ có lần thứ 3 chạm trán vào cuối năm nay. Tuy vậy, kế hoạch đã không thành vì phía Fury phải ưu tiên bảo vệ đai WBC vào tháng tới tại London.

Trận chiến lần thứ 3 giữa Fury với Wilder đang phải trì hoãn vô thời hạn.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports News, Dillian Whyte dự đoán rằng Wilder sẽ không bao giờ trở lại sàn quyền Anh. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ lại thấy Wilder trên võ đài.

Anh ta là một kẻ hèn nhát và đáng hổ thẹn. Cách anh ấy làm, đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoài bản thân anh ấy, sa thải luôn người duy nhất ở đội huấn luyện biết mọi thứ về quyền anh? Thật kỳ lạ,” Whyte cho hay.

Whyte dự đoán Wilder sẽ không bao giờ trở lại sàn quyền anh.

Trước đó, Wilder đã chia tay HLV Mark Breland – người đã tung khăn trắng đầu hàng ở trận đấu với Fury. Theo “Bronze Bomber”, Breland đã hành xử đi ngược với kim chỉ nam “đánh đến hơi thở cuối cùng” của tay đấm người Mỹ.

Về phía Whyte, tay đấm 32 tuổi vừa hứng chịu thất bại trước Alexander Povetkin trong trận chiến hồi tháng 8 vừa qua. Sắp tới, Whyte sẽ có cơ hội “phục thù” khi trận tái đấu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 21 tháng 11.

Đôi nét về sự nghiệp Wilder:

Deontay Wilder sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985. Biệt danh “The Bronze Bomber”. Wilder giữ đai vô địch WBC hạng nặng từ năm 2015 đến 2020, trước khi thua trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trước Fury. Võ sĩ người Mỹ đã thi đấu tổng cộng 44 trận, trong đó thắng 42 trận (41 lần hạ knock-out), hòa 1 trận và thua 1 trận (đều trước Fury).

VoThuat.vn


Tin liên quan: