(VoThuat.vn) – Một cậu bé 14 tuổi được cho là đã bị giết vì từ chối thua cuộc tại giải Judo trẻ ở Turkmenistan.

Trước thềm trận chung kết thuộc khuôn khổ giải Judo trẻ tổ chức tại thị trấn Baharden, Suleiman Tursunbaev nhận được lệnh phải thua cuộc. Tuy vậy, cậu bé 14 tuổi vẫn thi đấu hết mình và sau cùng giành chức vô địch.

Suleiman được cho là đã bị giết vì từ chối thua cuộc tại giải Judo trẻ ở Turkmenistan.

Bi kịch bắt đầu ập đến với Suleiman. Sau giải đấu, cậu bé bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc, đánh dập dã man và bỏ mặc trên đường. HLV của Suleiman cũng không thoát khỏi một trận đòn “dằn mặt”.

Theo Turkmen News, những người qua đường đã gọi xe cấp cứu đưa Suleiman đến một bệnh viện địa phương. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, các bác sĩ đã từ chối cấp cứu cho cậu bé. Họ khuyên nên đưa cậu thiếu niên sang bệnh viện gần nơi ở tại quận Kunyaurgench của vùng Dashoguz, cách thủ đô hơn 500 km.

Vài ngày sau khi được điều trị tại bệnh viện gần nhà, Suleiman đã qua đời ở tuổi 14. Bức xúc trước cái chết thương tâm của Suleiman, gia đình cậu bé đã lên tiếng đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Tuy vậy, Turkmen News cho hay phía văn phòng công tố đã từ chối việc điều tra.

VoThuat.vn


Tin liên quan: