(VoThuat.vn) – Logan Paul tự tin kỹ năng boxing hiện tại đủ sức đánh bại Conor McGregor trên sàn quyền Anh. 

Vào ngày 6 tháng 6 tới đây, Logan Paul sẽ có màn so găng giao hữu với Floyd Mayweather. Để chuẩn bị cho trận đấu, ngoài việc trui rèn tập luyện, Logan cũng dành thời gian nghiên cứu lối đánh của “độc cô cầu bại”, thông qua những màn so găng gần nhất trước Tenshin Nasukawa hay Conor McGregor.

Logan không đánh giá cao màn thể hiện của McGregor ở màn so găng với Mayweather hồi 2017.

Chia sẻ trên Showtime Sports, Logan cho biết không đánh giá cao màn thể hiện của McGregor, đồng thời tự tin giành thắng lợi nếu đụng độ “Gã điên” trên võ đài.

“Tôi phải nói rằng mình không ấn tượng cho lắm bởi màn thể hiện của McGregor. Tôi tin rằng nếu bạn đưa anh ta vào đây để sparring với tôi, tôi sẽ hạ gục anh ta.

Với Tenshin, rõ ràng cậu ta không có đủ kỹ năng để đối đầu Mayweather. Còn tôi sẽ khiến anh ta gặp khó khăn thật sự. Đây là những gì tôi làm, tôi là một tay đấm quyền Anh trong 3 năm qua.

Thống kê so sánh Mayweather và Logan.

Tôi cao, khỏe, mạnh mẽ, khát khao hơn… đó sẽ là một đêm khó khăn cho Mayweather vào ngày 6 tháng 6….Tôi sẽ không làm cho nó trở nên xấu xí, đây sẽ là màn so găng chân thực nhất mà bạn từng thấy,” tay đấm xuất thân từ Youtube cho hay.

Dù có lợi thế về ngoại hình và sức trẻ, song Logan không được giới chuyên môn đánh giá cao. Huyền thoại Mike Tyson nhận định anh em nhà Paul không phải đối thủ của “độc cô cầu bại”. “Jake không thể chống đỡ Mayweather. Cậu ấy sẽ bị đánh sấp mặt. Logan cũng vậy,” cựu vương hạng nặng nhận định.

VoThuat.vn


Tin liên quan: