(VoThuat.vn) – Thù lao kếch xù từ màn chạm trán Conor McGregor đã thôi thúc Floyd Mayweather tìm kiếm cơ hội tái đấu với “Gã điên” UFC.

Tháng 8/2017, NHM được chứng kiến màn so găng kinh điển giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather. Trong lần đầu tiên thử sức quyền Anh, McGregor đã phải hứng chịu thất bại TKO trước huyền thoại người Mỹ.

McGregor và Mayweather nhận được thù lao kếch xù ở màn so găng năm 2017.

Trận chiến ước tính thu về 409 triệu USD từ truyền hình trả tiền, 55.4 triệu USD từ tiền bán vé. Thù lao của Mayweather và McGregor lần lượt là 281.3 triệu USD và 88.1 triệu USD.

Lợi nhuận kếch xù từ lần đụng độ McGregor khiến Mayweather không ngừng tìm kiếm cơ hội tái đấu. Chia sẻ trên The Sun, một thành viên của Team Mayweather cho biết “độc cô cầu bại” muốn tái đấu cựu vương UFC vào năm sau:

“Floyd đang trở nên nổi điên, anh ấy muốn cuộc chiến diễn ra vào năm sau. Anh ấy nói với mọi người trong trại tập luyện rằng sẽ đánh bại McGregor một lần nữa và chắc chắn kỷ lục bất bại không bị xô đổ.

Mayweather muốn tái đấu McGregor vào năm sau.

Floyd thậm chí sẵn sàng đặt tất cả các đai của mình vào cuộc đấu với McGregor, vì anh ấy tự tin sẽ dễ dàng đánh bại McGregor một lần nữa.”

Hiện tại, Mayweather đang chuẩn bị cho trận giao hữu với Logan Paul vào ngày 6/6. Trong khi đó, McGregor đã chính thức bắt tay vào quá trình tập luyện cho màn tái đấu Dustin Poirier vào ngày 10/7.

VoThuat.vn


Tin liên quan: