Trong 2 ngày 15-16/7 vừa qua, tại Trung tâm hội nghị 02 Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Karate Nghệ An đã tổ chức giải Vô địch các CLB Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XI – năm 2023.

Võ sư Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karate tỉnh Nghệ An, Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài Karate Đông Nam Á cho biết, giải đấu lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Karate Nghệ An (2013-2023).

Giải đấu được tổ chức định kỳ đã góp phần tạo ra sân chơi cho các võ sinh, VĐV Karate tại Nghệ An và khu vực

Với hơn 867 VĐV đến từ 39 CLB/Võ đường trong tỉnh Nghệ An, các đội tuyển đến từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Binh, Quảng Ngãi …tham dự, đây là giải đấu có số lượng VĐV đông đảo nhất trong vài năm qua.

Tại giải đấu, các VĐV đã thi đấu các nội dung Kata (quyền biểu diễn) và kumite (đối kháng) ở các hạng cân, lứa tuổi khác nhau. Trong đó, lứa tuổi U35-U40 ghi nhận có sự tham gia thi đấu của nhiều võ sư trong nước và 1 võ sư quốc tế.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các cá nhân , tập thể có thành tích xuất sắc tỏng việc phát triển phong trào Karate tại Nghệ An (1)

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, BTC đã trao cờ, cúp, giải Nhất toàn đoàn cho Võ đường Vương Gia (16HCV, 10HCB, 25HCĐ); giải Nhì cho đội tuyển Nghĩa Dũng Karate Đô Lương (14HCV, 7HCB, 22HCĐ); giải Ba cho đội tuyển Sotokan Diễn Châu và đồng giải Ba cho CLB Karate Tân Kỳ (9HCV, 12 HCB, 14HCĐ).

Tại buổi lễ khai mạc giải đấu, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An đã trao 10 bằng khen cho tập thể và các cá nhân có những thành tích, đóng góp to lớn cho sự phát triển của phong trào Karate tỉnh Nghệ An trong những năm qua.

Hiệp hội Karate Nghệ An được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Được biết, Hiệp hội Karatedo Nghệ An (Nghe An Karatedo Association – NKA) được thành lập vào năm 2013. Tính đến nay, Hiệp hội Karatedo Nghệ An đã quy tụ được sự tham gia của hơn 1.000 hội viên trong tỉnh, cũng như hàng trăm hội viên trong nước và nước ngoài. Trong đó riêng tại Nghệ An có tới 187 câu lạc bộ với sự tham gia của gần 18.000 võ sinh thường xuyên tham gia tập luyện.

Giải đấu cũng là nơi ươm mầm cho các tài năng trẻ Karate Nghệ An

Trong những năm qua, các VĐV của Hiệp hội Karate Nghệ An đã dành được nhiều thành tích trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

Hàng năm, Hiệp hội định kỳ tổ chức 3 giải Karate thường niên trên địa bàn tỉnh gồm: Giải trẻ, giải Cup, giải vô địch, tạo tiền đề cho phong trào Karate Nghệ An phát triển mạnh mẽ.

VĐV người Ma Rốc tham gia thi đấu tại giải

Về công tác phổ cập võ thuật, Hiệp hội Karate Nghệ An cũng đã phối hợp Sở GD-ĐT từng bước đưa Karate vào các Trường Tiểu học THCS, THPT và các trường nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Đến nay hầu hết các Trường học đã được tổ chức các CLB Karate.

Nội dung thi đấu U35, U40 có sự tham gia của nhiều võ sư, HLV Karate trong tỉnh và ngoài tỉnh Nghệ An tham dự.

Đáng chú ý, tại Seagame 31 diễn ra vào tháng 5/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An đã được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài Karate Đông Nam Á.

Uông Ngọc Tân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link