Gần 10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) karate huyện Phú Riềng ở xã Bù Nho là sân chơi bổ ích, giúp người yêu võ thuật rèn luyện sức khỏe. Đây còn là nơi đào tạo, cung cấp vận động viên (VĐV) tiềm năng cho karate huyện tham gia giải đấu trong tỉnh và quốc gia, làm rạng danh võ thuật huyện Phú Riềng.

Rèn luyện, nâng cao sức khỏe

Cứ chiều tối, tại CLB karate huyện Phú Riềng có nhiều võ sinh đến tập luyện. Karate giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, đạo đức, tự tin hơn trong giao tiếp nên nhiều phụ huynh đã đưa con em đến học. Những đường quyền mạnh mẽ, đẹp mắt cùng tiếng hô dõng dạc, khỏe khoắn của các võ sinh trẻ khiến không khí học võ thêm phần sôi động.

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp em Chu Lệ Lệ, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Khuyến, xã Bù Nho. Em Lệ cho biết, karate là niềm đam mê, yêu thích từ nhỏ. Mỗi ngày, em dành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để đến CLB tập luyện. Sau 5 năm theo học, Lệ đã đạt được đai đen nhất đẳng. “Em rất thích tập luyện karate. Bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ vì tập võ không chỉ tăng cường sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai mà còn đem lại tinh thần thoải mái, sự minh mẫn. Karate cũng giúp em rèn luyện tính kỷ luật, nỗ lực hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều bạn mới” – Lệ cho hay.

Các võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe và rèn ý chí, lối sống lành mạnh

Chung niềm đam mê tập luyện karate, em Lê Văn Nhật ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho chia sẻ: “Em rất thích học võ. Sau mỗi buổi tập em cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhiều năng lượng hơn. Lúc đầu mới tham gia CLB, em thấy khó khăn về các động tác bài quyền nhưng sau 6 năm khổ luyện, niềm vui đã đến khi em thi đạt đai đen nhất đẳng. Ngoài ra, tham gia tập luyện ở CLB, em có thêm nhiều bạn và còn được đi thi đấu”.

Phát triển võ thuật

CLB karate huyện Phú Riềng thành lập năm 2016 do võ sư Phạm Thị Quỳnh Thương làm Chủ nhiệm. Hiện CLB có gần 100 võ sinh độ tuổi từ 5-17 tham gia tập luyện thường xuyên. Dưới sự chỉ bảo, giảng dạy trực tiếp từ võ sư Thương, các võ sinh thực hiện thuần thục từng động tác. Mỗi buổi tập diễn ra trong khoảng 1 giờ 30 phút với những bài tập về quyền biểu diễn, kỹ thuật song đấu, đối luyện.

Câu lạc bộ còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế thừa cho đội tuyển karatedo huyện Phú Riềng

Theo võ sư Thương, karate là môn võ xuất phát từ Nhật Bản mang tinh thần võ sĩ đạo rất cao. Các võ sinh không chỉ được huấn luyện, đào tạo mà còn được rèn luyện đạo đức, ý chí, nhân cách, lối sống lành mạnh. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở huyện ngày càng phát triển.

Để mỗi buổi tập đạt hiệu quả, chất lượng, tôi chuẩn bị kỹ giáo án như: bài tập phù hợp, kỹ, chiến thuật từ cơ bản đến nâng cao… Song song đó, lồng ghép nội dung rèn luyện đạo đức, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, nghị lực vượt khó, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt là tinh thần võ đạo phải luôn được đề cao. Từ đó, giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.
Võ sư PHẠM THỊ QUỲNH THƯƠNG Chủ nhiệm CLB karate huyện Phú Riềng chia sẻ

Vượt qua nhiều khó khăn và được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của phụ huynh, học sinh, hiện CLB ngày càng lớn mạnh, không chỉ trở thành sân chơi thể thao thu hút đông thanh, thiếu nhi địa phương mà còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế thừa cho đội tuyển karate huyện Phú Riềng thi đấu thành công tại các giải đấu của tỉnh, hội khỏe Phù Đổng các cấp. Tại Giải vô địch karate các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023, CLB đã tham gia với 23 VĐV và đoạt 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, giúp huyện Phú Riềng giành giải nhất toàn đoàn. Năm 2023, CLB có một số em gặt hái thành tích cao tại giải quốc gia như: VĐV Chu Bảo Thiện đoạt huy chương bạc Giải vô địch các CLB karate quốc gia năm 2023; các VĐV Trần Đặng Hiếu Thảo đoạt huy chương bạc và Lê Văn Nhật đoạt huy chương đồng Giải vô địch trẻ karate quốc gia lần thứ XXIX năm 2023. Hiện CLB có VĐV Phạm Duy Mạnh được gọi vào đội tuyển karate của tỉnh đang tập trung tại đội tuyển trẻ quốc gia và sẽ tham dự Giải vô địch trẻ karate châu Á diễn ra tại Kazakhstan vào tháng 11-2023.

Võ sư Thương cho biết thêm: “Với những võ sinh có tiềm năng, triển vọng, chúng tôi định hướng bồi dưỡng, phát triển vươn tới trình độ thi đấu chuyên nghiệp nhằm phát huy tối đa sở trường, thế mạnh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi võ sinh có cơ hội tham gia thi đấu cọ xát ở một số giải đấu trong và ngoài tỉnh, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích cá nhân”.

Theo Báo Bình Phước

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link