Velasquez vắng mặt quá lâu, White trút giận lên AKA

Chủ tịch UFC, Dana White tin rằng American Kickboxing Academy (AKA) có lẽ nên xem xét lại các phương thức tập luyện của mình cho các võ sĩ, khi liên tục để những võ sĩ như Cain Velasquez dính chấn thương.

AKA

Lần cuối cùng mà người ta được chứng kiến Cain Velasquez thượng đại tại Octagon là vào tháng 10/2013, đó là thời điểm anh đã bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng cân Heavyweight của mình trước Junior dos Santos.

Tuy nhiên từ sau trận đấu đó, Cain Velasquez đã không thể thượng đài thêm một lần nào nữa vì hàng loạt chấn thương, khoảng thời gian đủ lâu để người ta thấy Georges St. Pierre quyết định lui về ở ẩn, Daniel Cormier không còn thi đấu ở hạng cân Heavyweight, và sự ra đời của hạng cân strawweight ở giải nữ.

Nói về sự vắng mặt của Cain Velasquez, chủ tịch Dana White đã bức xúc cho biết: “AKA là một trong những trung tâm luyện tập khắc nghiệt nhất hành tinh. Họ có Cain Velasquez, nhà vô địch hạng cân Heavyweight của chúng ta, người luôn phải đối mặt với hàng loạt chấn thương. Những chàng trai ở đây luôn phải đối mặt với những trận chiến hết ngày này qua ngày khác.”

“Cain Velasquez đã phải luyện tập như một cuộc chiến thật sự mỗi ngày trước Daniel Cormier. Đó thật sự là một phương thức không như chúng ta mong đợi. Chẳng ai cả, có lẽ họ cần phải học thêm nhiều điều nữa.”

Xuân Anh