Đội tuyển karate Việt Nam về nhất giải vô địch karate Đông Nam Á (SEAKF) 2023 với 23 huy chương vàng (HCV), trong khi Thái Lan chỉ giành 8 HCV. 

Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu ấn tượng với cú đúp HCV ở hai nội dung trẻ và tuyển quốc gia. Ảnh: Karate Journal.

Giải vô địch karate Đông Nam Á (SEAKF) 2023 diễn ra từ ngày 13/3 đến 19/3 tại thủ đô Manila (Philippines). Trong lần thứ 10 tổ chức, giải có 8 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Brunei và chủ nhà Philippines.

Sau 3 ngày thi đấu, karate Việt Nam giành 23 HCV, 20 HCB và 22 HCĐ. Đội Thái Lan xếp sau với 8 HCV, 10 HCB và 18 HCĐ. Đội Indonesia cũng giành 8 HCV nhưng xếp thứ ba do chỉ giành 5 HCB và 11 HCĐ.

Hoàng Thị Mỹ Tâm, võ sĩ triển vọng của karate Việt Nam những năm gần đây, đã có giải đấu ấn tượng khi giành cú đúp HCV nội dung kumite (đối kháng) hạng dưới 55kg nữ.

Mỹ Tâm lần lượt đánh bại võ sĩ Thái Lan Chokprasertgul Sirigamolnate ở hệ dành cho lứa U21, và võ sĩ Philippines Montalvo Jenelle ở hệ đội tuyển. Ở giải đấu năm ngoái, cô gái sinh năm 2003 đã giành 3 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội.

Trong khi đó, VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Ngoan lỡ HCV kumite hạng dưới 61kg nữ khi thua VĐV người Malaysia Nor Azli Azwani. Đây là kết quả tiếc nuối bởi ở SEA Games 31 vừa qua trên sân nhà, Ngoan đã giành HCV ở hạng cân này. Cô đang nỗ lực ổn định phong độ kể từ khi vô địch thế giới 2017.

Thành tích tại SEAKF 2023 nằm trong tính toán của ban huấn luyện tuyển karate Việt Nam. Hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia, mục tiêu của đội là tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực. Ở SEA Games trước, karate Việt Nam đứng nhất với 7 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link