Võ sĩ Hải Phòng nhập viện

Võ sĩ 18 tuổi Đặng Anh Thịnh của Hải Phòng phải dừng cuộc chơi sớm vì bị đánh rách mí mắt ở bán kết giải Boxing Let’s Việt 2014 chiều ngày 19/7

Chiều 19/7, các trận đấu của tuần thứ 15, bán kết môn Boxing Let’Việt 2014 đã diễn ra tại nhà thi đấu võ thuật Quân khu 7 (TP HCM). Trận đấu đáng chú ý nhất chính là cuộc đọ sức giữa Đặng Anh Thịnh (Hải Phòng) và Huỳnh Ngọc Viễn (Quân đội). Đặng Anh Thịnh năm nay mới 18 tuổi nhưng đã gây ấn tượng ngay ở trận đấu đầu tiên khi thắng knock-out Võ Thành Duy (Quảng Ngãi).

Chiến thắng thuyết phục của tay đấm Quân Đội

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu ở hạng cân 69 kg của nam đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Huỳnh Ngọc Viễn có chiều cao thấp hơn Đặng Anh Thịnh vì vậy anh luôn giữ cự li hợp lý để tránh những đòn phản công của đối thủ. Võ sĩ của Quân đội di chuyển linh hoạt và có những cú đánh chính xác. Huỳnh Ngọc Viễn chọn cách tiếp cận đối phương bằng cách hạ thấp trọng tâm, áp sát và tung ra những cú đấm tầm thấp vào vùng bụng và mạn sườn.

Đặng Anh Thịnh (xanh) dính đòn từ Huỳnh Ngọc Viễn
Đặng Anh Thịnh (xanh) dính đòn từ Huỳnh Ngọc Viễn

Trong khi đó, với khát khao chiến thắng của mình, Đặng Anh Thịnh đã có những pha phản đòn đầy uy lực. Ở hiệp 3, nhận thấy Đặng Anh Thịnh có dấu hiệu xuống sức, Huỳnh Ngọc Viễn đã tung ra liên tiếp nhiều cú đấm móc xiên. Đến gần cuối hiệp 3, võ sĩ sinh năm 1991 của Quân đội có cú đấm xiên bằng tay trái khiến đối thủ bị rách một đường dài ở mí mắt.

Các bác sĩ và tổ trọng tài phải cho trận đấu kết thúc sớm để đảm bảo sức khỏe cho võ sĩ đến từ Hải Phòng. Kết quả chung cuộc, Huỳnh Ngọc Viễn đã giành chiến thắng knock-out trước Đặng Anh Thịnh để giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Được biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Đặng Anh Thịnh cùng với thầy của mình đã phải đến bệnh viện ngay lập tức để khâu vết rách ở mí mắt.

Với vết rách khá sâu và dài, Đặng Anh Thịnh phải nhập viện
Với vết rách khá sâu và dài, Đặng Anh Thịnh phải nhập viện

Trận đấu ở hạng cân 64 kg của nam trước đó giữa Nguyễn Ngọc Hải (TP HCM) và Vũ Văn Tiến (Đắk Lắk) cũng diễn ra hấp dẫn không kém. Với kinh nghiệm cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nguyễn Ngọc Hải đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ đến từ Tây Nguyên để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0, qua đó giành quyền vào chơi ở chung kết hạng cân 64 kg của nam.

Ở 2 trận đấu còn lại của các hạng cân nam, không có nhiều bất ngờ xảy ra. Theo đó, nhà đương kim vô địch Trần Phú Cường (Quân đội) đánh bại Bùi Trọng Thái (Bình Phước) ở hạng cân 52 kg với tỉ số 2-1 để tiến thêm một bước trong hành trình bảo vệ đai vô địch của mình. Trong khi đó, Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng) thắng Lê Tiến Tiện (Bình Phước) với tỉ số 3-0 ở hạng cân 49 kg.

Chờ trận chung kết  Hà Thị Linh – Lừu Thị Duyên

Ở hạng cân 60 kg của nữ, Hà Thị Linh (Hà Nội) đã vượt qua Trần Thị Linh (Thanh Hóa) trong trận đấu khá hấp dẫn. Dù chỉ mới tập luyện từ năm 2011 nhưng Trần Thị Linh đã có những thành thành tích xuất sắc tại giải trẻ 2012 và 2013, cùng màn thế hiện tuyệt vời ở vòng loại, nữ võ sĩ của Thanh Hóa là đối thủ đáng gờm cho bất kì ai đối đầu với cô, đặc biệt là nhà vô địch SEA Game 27 – Hà Thị Linh.

Hà Thị Linh (xanh) thể hiện sức mạnh tuyệt đối
Hà Thị Linh (xanh) thể hiện sức mạnh tuyệt đối

Hai nữ võ sĩ bước vào cuộc so tài với tâm thế hừng hực quyết tâm chiến thắng. Liên tiếp tung ra những đòn tấn công nhanh và chính xác bằng cả hai tay, Hà Thị Linh khiến đối thủ đến từ Thanh Hoá liên tục dùng tay để phòng thủ.

Cuộc so găng được đẩy lên cao trào vào hiệp cuối khi cả 2 nữ võ sĩ tên Linh đều chủ động tấn công bằng những pha ra đòn đầy uy lực và chuẩn xác. Những đòn đánh tầm thấp từ phía Hà Thị Linh khiến cô gái Thanh Hoá nhanh chóng xuống sức.

Với thế trận áp đảo toàn diện, Hà Thị Linh thắng tuyệt đối Trần Thị Linh với tỉ số chung cuộc 3 – 0 và giành được chiếc vé vào chung kết để tranh ngôi vô địch cùng người đồng đội ở đội tuyển quốc gia Lừu Thị Duyên (Lào Cai) ở hạng cân 60 kg của nữ.

Kết quả các trận bán kết giải Boxing Let’s Việt 2014 chiều ngày 19/7:

1/ Hạng cân 60 kg Nữ:
Trần Thị Linh (Thanh Hoá) – Hà Thị Linh (Hà Nội): 0-3

2/ Hạng cân 49 kg Nam:
Lê Tiến Tiện (Bình Phước) – Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng): 0-3

3/ Hạng cân 52 kg Nam
Trần Phú Cường (Quân Đội) – Bùi Trọng Thái (Bình Phước): 2-1

4/ Hạng cân 64 kg:

Nguyễn Ngọc Hải (TP. HCM) – Vũ Văn Tiến (Đăk Lăk): 3-0

5/ Hạng cân 69 kg Nam:

Huỳnh Ngọc Viễn (Quân Đội) – Đặng Anh Thịnh (Hải Phòng): Đỏ thắng knock-out 

NHẬT VŨ