Bị Kamaru Usman TKO thê thảm, Gilbert Burns nói gì

(Vothuat.vn) – Gilbert Burns lý giải nguyên nhân thất bại tại UFC 258 trước nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman.

Cuối tuần qua, nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman đã có chiến thắng TKO ở hiệp đấu thứ 3 trước kẻ thách thức Gilbert Burns để bảo vệ thành công chiếc đai mà mình đang sở hữu.

Thực tế trong lồng bát giác cho thấy Gilbert Burns đã nhập cuộc khá tốt và có những đòn đánh uy lực gây khó khăn cho nhà vô địch Kamaru Usman. Tuy nhiên điều đó đã không duy trì được lâu và kết quả là dễ dàng đoán trước khi Nigerian Nightmare dần kiểm soát thế trận ở 2 hiệp tiếp theo.

Gilbert Burns nhận thất bại TKO tại UFC 258 trước nhà vô địch Kamaru Usman.
Gilbert Burns nhận thất bại TKO tại UFC 258 trước nhà vô địch Kamaru Usman.

Chia sẻ sau trận đấu, Gilbert Burns tiết lộ bản thân đã quá phấn khích khi đòn đánh của anh khiến nhà vô địch suýt đổ gục và hiểu rằng mình không nên mắc những sai lầm đó.

“Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn,” Burns nói trong buổi họp báo sau trận đấu tại UFC 258.

“Tôi nghĩ rằng mình đã quá phấn khích.” Burns nói tiếp. “Tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm tương tự khi đấu với Dan Hooker. Tôi đã quá phấn khích.”

“… Để trở thành nhà vô địch, tôi phải có sự kỷ luật,” Burns tiếp tục. “Tôi chỉ cần tuân thủ đúng kế hoạch. Ngay khi tôi thấy anh ấy bị tổn thương, tôi đã quên mất chiến lược ban đầu.”

“Để trở thành nhà vô địch, tôi không thể mắc sai lầm kiểu đó.” Võ sĩ có biệt danh Durinho chốt lại.

Nam Thành


Tin liên quan: