Bước qua tuổi tứ tuần, “lão tướng” làng vật vẫn quyết lên ngôi ở UFC

(VoThuat.vn) – Sự kiện UFC 248 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa cho danh hiệu vô địch ở hạng cân 84kg.

Thành danh từ những năm 90 với việc liên tục gặt hái huy chương ở các giải Wrestling World Cup, World Championships, Pan American Games hay đỉnh cao là lần về nhì ở Thế vận hội Olympic Sydney 2000, Yoel Romero chính là một trong những huyền thoại trong làng vật thế giới.

Tuy nhiên, kể từ khi “lấn sân” sang thi đấu ở UFC, võ sĩ 42 tuổi vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công dù có thành tích tương đối ấn tượng với 13 thắng và 4 bại sau 17 trận đã đấu. Thế nhưng, tay đấm người Cuba sẽ có cơ hội cải thiện thành tích khi tại sự kiện UFC 248 được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 ở thành phố Las Vegas, bang Nevada tới đây, Yoel Romero sẽ có cuộc chạm trán để tranh danh hiệu vô địch hạng cân 84kg (middleweight) với Israel Adesanya.

Yoel Romero (trái) sẽ có cuộc đối đầu tranh ngôi vương hạng cân 48kg với đối thủ trẻ hơn mình 12 tuổi, Israel Adesanya ở sự kiện UFC 248.

Đây được xem là thử thách không dễ dàng dành cho “lão tướng” đã bước qua tuổi tứ tuần khi Israel Adesanya trẻ hơn anh đến 12 xuân xanh, không những thế, võ sĩ người New Zealand cũng đang có phong độ rất cao với thành tích 18 trận bất bại liên tiếp và chưa để thua lần nào kể từ khi khởi nghiệp ở UFC cho đến nay.

Phi Yến


Tin liên quan: