(Vothuat.vn) – Chris Weidman không thể tin rằng Paddy Pimblett nghĩ mình đã đánh bại Jared Gordon tại UFC 282.

UFC 282 đã trôi qua được một tuần nhưng dư âm của nó vẫn còn. Tuy nhiên không phải là những màn chiến đấu căng thẳng hay hấp dẫn mà là các tranh cãi ở 2 trận đấu thuộc sự kiện đồng chính. Ồn ào nhất là việc cả 3 trọng tài đều chấm điểm thắng 29-28 nghiêng về Paddy Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) trong cuộc đối đầu Jared Gordon ở hạng cân nhẹ.

Hầu hết chuyên gia và người hâm mộ đều tin rằng có một sự thiên vị lộ liễu từ UFC cho ngôi sao đang lên người Anh. Đáng nói, sau trận, Paddy Pimblett còn có những tuyên bố và hành động như kiểu thách thức khi khẳng định mình đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Paddy Pimblett (phải) trong trận đấu với Jared Gordon.
Paddy Pimblett (phải) trong trận đấu với Jared Gordon.

Bình luận về những phát ngôn và hành động của ‘cậu bé hư nước Anh’, chiến binh kỳ cựu Chris Weidman cho rằng Gordon chỉ cố gắng gây sự chú ý.

“Paddy khiến tôi bối rối,” Chris Weidman chia sẻ trên kênh YouTube của Daniel Cormier. “Tôi muốn biết đó có phải là một mánh lới quảng cáo hay không? Anh ta chồm tới mic ngay sau khi nhận được phán quyết chiến thắng. Tôi chắc chắn anh ấy đã thua 30-27. Tôi nghĩ anh ấy đã thua cả 3 hiệp, hiệp thứ 2 là cân bằng nhất, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy đã thua. Nếu tôi rộng rãi với anh ấy, tôi sẽ cho anh ấy thắng hiệp 2. Ý tôi là, không biết đó là sự tự tin hay mánh lới quảng cáo nữa. Có thể là anh ấy thực sự ảo tưởng hoặc đó là chiêu trò quảng bá. Và nếu đó là một mánh lới, tất cả đều hợp lý, tôi phải cúi đầu trước anh ta, anh ấy đang làm quá tốt. Nhưng nếu anh ta ảo tưởng, thì anh ta thực sự mất trí rồi.”

Paddy Pimblett lao vào mic để đưa ra tuyên bố sau khi được phán quyết chiến thắng tại UFC 282.
Paddy Pimblett lao vào mic để đưa ra tuyên bố sau khi được phán quyết chiến thắng tại UFC 282.

Đối với việc anh ấy nghĩ rằng có thể đấu một trận ra trò với Islam Makhachev và so sánh mình với Charles Oliveira khi bị Jared Gordon áp đảo như thế. Anh ấy đang nói về Makhachev, người có kỹ năng đấu vật đáng sợ,” Weidman tiếp tục. “Tôi không hiểu anh ấy lấy sự tự tin từ đâu. Làm sao anh ấy có thể nói như vậy được.”

Về phần Jared Gordon, võ sĩ người Mỹ tỏ ra không phục với phán quyết của trọng tài và yêu cầu một trận tái đấu sớm ngay trên sân nhà của đối thủ, London tại UFC 286.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link