Danna White: UFC 189 có quy mô lớn hơn UFC 100

Cặp đấu của Conor McGregor và Jose Aldo được xem là cuộc chiến được chú ý và có quy mô lớn nhất trong năm nay, bên cạnh đó còn có trận so găng của Robbie Lawler và Rory MacDonald.

Những trận đấu đưa Rory MacDonald đến trận tranh đại tại UFC 189
McGregor dành chiến thắng làm món quà gửi đến thiên đàng

Nhưng thật đáng tiếc trận đấu được chú ý nhất đã không diễn ra, khi Jose Aldo đã xin rút lui khỏi UFC 189 do chấn thương xương sườn.

Bây giờ, người sẽ đối đầu với Conor McGregor là Chad Mendes, người đang giữ một thành tích đáng nể khi anh chiến thắng 17 trận – thua 2, điều đặc biệt trong 2 trận thua của Chad Mendes, người anh khiến anh phải chịu thất bại chính là Jose Aldo.

11050836_1599933793601257_4631446425126892175_n

Mặc dù trận đấu giữa McGregor và Aldo đã không diễn ra nhưng Chủ tịch UFC Danna White vẫn tự tin tuyên bố UFC 189 sẽ phá vỡ kỉ lục pay-per-view.

“Aldo đã quyết định không thi đấu” White nói với Kenny Florian và Daniel Cormier trên UFC Tonight “Aldo đã có thể kiếm được nhiều tiền từ trận đấu này. Bạn mất một võ sĩ như Jose Aldo và buộc phải đưa Chad Mendes vào và đã mở ra cho chúng tôi thêm một cánh cửa mới. Cuộc chiến này phá vỡ mọi kỉ lục tiền mua pay-per-view, dữ liệu trên các website. Nó lớn hơn cả UFC 100. Đây sẽ là cuộc chiến lớn hơn bao giờ hết”.

UFC 100. Sự kiện thành công nhất trong lịch sử của UFC.
UFC 100. Sự kiện thành công nhất trong lịch sử của UFC.

UFC 100 là sự kiện thành công nhất trong lịch sử của UFC, 1,6 triệu người mua PPV. Sự kiện này bắt nguồn từ ngôi sao WWE Brock Lesnar so găng với Frank Mir, Georges St-Pierre người đang giữ đai vô địch hạng bán trung đối đấu với Thiago Alves. Tất cả được quảng cáo rất rầm rộ.

Nếu như những gì đúng như những gì Danna White nói thì sự kiện UFC 189 vào chủ nhật tuần này sẽ soán ngôi thống trị của UFC 100, để trở thành sự kiện thành công nhất của UFC.

H.C