(Vothuat.vn) – Huyền thoại UFC Georges St-Pierre tiết lộ chiến thuật mà anh sẽ sử dụng cho một siêu cuộc chiến với Khabib Nurmagomedov.

Georges St-Pierre đã không dưới một lần kêu gọi một cuộc chiến lớn với Khabib Nurmagomedov trước khi anh chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp MMA vào tháng 2 năm 2019 nhưng đều bị UFC từ chối.

Hy vọng của huyền thoại người Canada được nhen nhóm vào năm ngoái nhưng đã tan thành mây khói khi Khabib Nurmagomedov tuyên bố giã từ sự nghiệp vào tháng 10 năm 2020.

Georges St-Pierre không dưới 1 lần kêu gọi đấu Khabib Nurmagomedov.
Georges St-Pierre không dưới 1 lần kêu gọi đấu Khabib Nurmagomedov.

Một trận đấu giữa Khabib Nurmagomedov và Georges St-Pierre sẽ là giấc mơ đối với người hâm mộ MMA, đặc biệt là sau những vinh quang của cả 2.

Trong một lần xuất hiện trên podcast của Lex Freidman, Georges St-Pierre đã tiết lộ chiến thuật mà mình sẽ sử dụng trong cuộc chiến giả tưởng với Khabib Nurmagomedov.

“Tôi sẽ xông thẳng vào trung tâm lồng bát giác ngay lập tức.”

“Tung nhiều đòn đánh liên tục, giữ cho giao tranh hầu hết thời gian.”

Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ sau khi bảo vệ thành công danh hiệu hạng nhẹ hồi tháng 10 năm ngoái.
Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ sau khi bảo vệ thành công danh hiệu hạng nhẹ hồi tháng 10 năm ngoái.

“Ý tôi là thu hẹp khoảng cách chớp nhoáng và sử dụng những đòn đánh uy lực để hạ gục anh ta.”

“Tôi thích sử dụng những đòn kết thúc đó vì tôi nghĩ nó tiết kiệm năng lượng hơn. Khabib là một đô vật tốt hơn tôi nhiều.”

“Tôi sẽ không ngại vật lộn với anh ta. Tất cả những ai tôi từng đấu, tôi đều có thể đánh bại họ.” GSP nói thêm. “Đó sẽ là một cuộc chiến thú vị.”

Georges St-Pierre thừa nhận không vật giỏi bằng Khabib Nurmagomedov nhưng cũng không ngại điều này.
Georges St-Pierre thừa nhận không vật giỏi bằng Khabib Nurmagomedov nhưng cũng không ngại điều này.

Nói về đòn khóa lợi hại đã khiến nhiều đối thủ gục ngã trước Khabib Nurmagomedov, cựu vô địch 2 hạng cân UFC cho biết.

“Nếu bị khóa, tôi sẽ cố gắng thoát ra. Tôi có nhiều cách để thoát khỏi đòn khóa.”

“Tôi sẽ buộc cuộc chiến diễn ra trong tầm của những đòn đánh, không phải trong thế đấu vật.”

Nam Thành


Tin liên quan: