(Vothuat.vn) – Leon Edwards hy vọng hạng cân bán trung sẽ xác định được ứng cử viên số 1 thực sự trong khi anh nghỉ ngơi hồi phục sau chấn thương.

Leon Edwards đã thành công bảo vệ danh hiệu hạng cân bán trung (welterweight) tại sự kiện UFC 286 vào tháng trước khi đánh bại Kamaru Usman bằng điểm số.

Võ sĩ người Anh tuyên bố cần thêm thời gian dưỡng thương và khẳng định việc trở lại vào tháng 7 tới là quá sớm.

Leon Edwards là đương kim vô địch hạng cân bán trung.
Leon Edwards là đương kim vô địch hạng cân bán trung.

“Tháng 7, 100% là quá sớm,” Leon Edwards nói với MMA Fighting hôm thứ năm (giờ địa phương). “Tôi đã chiến đấu vào tháng 3, chỉ chưa đầy một tháng trước, và tôi vẫn phải giải quyết chấn thương và những thứ mà tôi chưa dứt điểm trước khi cân nhắc trở lại trại huấn luyện. Nếu tôi chiến đấu vào tháng 7, điều đó có nghĩa tôi phải trở lại trại huấn luyện vào tuần tới, và điều đó là không thể.”

“Tôi sẽ xem xét vào cuối năm nay. Tôi rất thích đến Abu Dhabi vào tháng 10. Tôi nghĩ đó sẽ là khung thời gian tuyệt vời để tôi thi đấu, nhưng thực tế là không có ứng cử viên số 1 rõ ràng. Không ai thực sự giành được vị trí đó. Có những người có 2 trận thua, 1 trận thắng. Có những người có một thắng, một thua. Đó là quãng thời gian khó khăn ở hạng cân bán trung. Vì vậy, tôi chỉ cần hướng vào mục tiêu kinh tế. Tôi sẽ ngồi lại, trò chuyện với UFC, và đội của mình và xem điều gì là tốt nhất.”

Colby Covington đã không thi đấu hơn một năm.
Colby Covington đã không thi đấu hơn một năm.

Bất chấp việc Chủ tịch UFC Dana White đã nói rằng Colby Covington là cái tên xuất hiện ở trận tranh đai tiếp theo, Leon Edwards vẫn cho rằng những ứng viên hàng đầu như Covington, Gilbert Burns hay Belal Muhammad nên kiếm thêm một chiến thắng nữa để giành lấy vinh dự đó.

“Anh ta đã thua 2 lần người mà tôi vừa mới đánh bại [Kamaru Usman], sau đó tiếp tục đánh bại Masvidal, người vừa giải nghệ và hiện đã không thi đấu hơn một năm. Từ chối đấu Gilbert [Burns], từ chối Khamzat [Chimaev], từ chối Belal [Muhammad] và sau đó trở lại với trận tranh đai? Thật kì lạ. Đó là điều tôi chưa từng thấy trước đây.”

“Thay vì ngồi than thở, hãy chiến đấu,” Edwards nói thêm. “Tôi không hiểu tại sao lại không. Nếu bạn tin rằng mình là ứng cử viên số 1, bạn phải chiến đấu với những người này, để chứng minh với họ rằng, ‘không ai có thể cản được tôi.'”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link