(VoThuat.vn) – Người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi Conor McGregor vượt qua Khabib Nurmagomedov trên bảng xếp hạng những võ sĩ pound-for-pound xuất sắc nhất.

Sau chiến thắng trước Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov tuyên bố giã từ sự nghiệp MMA. Với thành tích toàn thắng sau 29 lần thượng đài, phía UFC đã xếp “Đại bàng Nga” dẫn đầu bảng xếp hạng những võ sĩ pound-for-pound (P4P) xuất sắc nhất.

McGregor bất ngờ vượt mặt Khabib, trở thành võ sĩ số 1 UFC trên BXH P4P.

Mới đây, BXH của UFC bất ngờ có sự xáo trộn, khi Conor McGregor bất ngờ vươn lên dẫn đầu danh sách P4P và lightweight. Động thái này khiến NHM không khỏi bất ngờ, khi McGregor vắng bóng hạng lightweight kể từ sau thất bại trước Khabib tại UFC 229. Lần gần nhất “Gã điên” thi đấu đã cách đây 10 tháng.

Tuy vậy, đây chỉ là sai sót kỹ thuật của UFC. Hiện tại, giải MMA số 1 hành tinh đã điều chỉnh McGregor xuống vị trí thứ 11 trong BXH P4P và thứ 4 ở lightweight.

Khabib rút lui, McGregor tái xuất vào năm sau.

Về phía McGregor, sau tuyên bố giải nghệ hồi tháng 6, võ sĩ Ireland đã quyết định trở lại với lồng Octagon. “Gã điên” đang lên kế hoạch tái đấu Dustin Poirier vào năm sau, đồng thời đặt mục tiêu đòi lại đai vô địch Lightweight của Khabib.

Dù đã tuyên bố giải nghệ song phía UFC quyết định không tước đai võ sĩ người Nga. Trong khi đó, chủ tịch Dana White vẫn nuôi hy vọng Đại bàng Nga sẽ thay đổi ý định trong tương lai.

Những điều đáng chú ý về sự nghiệp của McGregor:

Conor McGregor là võ sĩ MMA người Ireland sinh ngày 14/07 năm 1988 (32 tuổi). McGregor có màn debut võ đài MMA chuyên nghiệp vào tháng 3 năm 2008 bằng cách knockout Gary Morris ở hạng cân nhẹ. McGregor thể hiện phong độ ấn tượng để giành đai vô địch 2 hạng cân (Featherweight và Lightweight) CWFC (Cage Warriors) trước khi gia nhập UFC vào tháng 2 năm 2013.

Tại đấu trường MMA danh tiếng nhất hành tinh, Conor McGregor cũng từng sở hữu 2 chiếc đai hạng lông và nhẹ trước khi tuyên bố giải nghệ vào tháng 6 vừa qua.

VoThuat.vn


Tin liên quan: