New York sẽ phải hối hận vì ‘cấm cửa’ UFC

Đó là tuyên bố đanh thép từ đồng chủ tịch và CEO của UFC, ông Lorenzo Fertitta.

Cú Headkick tuyệt vời của Thiago Santos hạ gục Steve Bosses
Cú Superman Punch tuyệt đẹp của Kato hạ gục nhà vô địch

Vào ngày hôm qua, hội đồng thành phố New York đã chính thức công bố kết quả cuộc bỏ phiếu về việc cho phép tổ chức các trận đấu MMA tại thành phố này, và kết quả có được là New York sẽ tiếp tục nói không với MMA nói chung và UFC nói riêng sau 8 năm trời.

9558fb2f41374a

Phát biểu về quyết định này của hội đồng thành phố New York, ông Lorenzo Fertitta đã cho biết:

“Có một sự thật là UFC hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào nếu không thể tổ chức tại New York, dù thực tế chúng tôi rất muốn tổ chức để phục vụ cho những người hâm mộ cũng như những tổ chức kinh doanh đang có mặt tại đây.”

“Nên nhớ vẫn có hàng ngàn người dân thành phố New York vẫn đang tham gia vào các hoạt động MMA ở mức độ chuyên nghiệp lẫn không chuyên, và điều này thật sự là một tin buồn với họ.”

“Với các giải đấu MMA không chuyên vẫn đều đặn được tổ chức ở đây hàng năm, họ sẽ tiếp tục không có được sự bảo đảm nào, không bất cứ quy định nào cho việc quản lý. Sức khỏe và sự an toàn của họ chắc chắn luôn nằm ở tình trạng nguy kịch.”

Theo Thể Thao Việt Nam.