(VoThuat.vn) – Stipe Miocic khiến cộng đồng MMA dậy sóng khi tuyên bố sẵn sàng lấn sân quyền Anh để so găng với Anthony Joshua hoặc Tyson Fury, 2 tay đấm xuất nhất hạng nặng hiện tại.

Stipe Miocic là một trong những nhà vô địch hạng nặng vĩ đại nhất của UFC, song, ít ai biết được rằng võ sĩ người Mỹ từng có quãng thời gian thi đấu boxing với tư cách tay đấm nghiệp dư, và thậm chí đoạt danh hiệu “Găng tay vàng của Mỹ”.

Miocic muốn đụng độ những tay đấm hàng đầu như Joshua.

Với kinh nghiệm nhất định về quyền Anh, Miocic bày tỏ mong muốn có cơ hội đối đầu Anthony Joshua hoặc Tyson Fury, 2 tay đấm xuất sắc nhất hạng nặng hiện tại. Khi được hỏi về việc vì sao không “mời gọi” Joshua hoặc Fury cho một trận chiến tại MMA, nhà vô địch hạng nặng UFC cho hay: “Đấu quyền Anh với họ thì công bằng hơn MMA. Chúng tôi đều quen việc đánh đứng, nhưng bọn tôi có thể đá và quật đối phương, còn họ thì không quen với điều đó.”

Cuối tuần này, Miocic sẽ có màn bảo vệ đai hạng nặng trước Francis Ngannou tại UFC 260. Trong chia sẻ trên MMA Fighting, Miocic tin rằng đối thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần chịu thất bại hồi năm 2018.

Miocic tỏ ra cẩn trọng trước thềm tái đấu Ngannou.

“Màn đụng độ sắp tới không giống như lần đầu tiên chúng tôi đối đầu nhau, vì cậu ấy chắc chắn đã trở nên tốt hơn và tôi cũng vậy. Nhiều thứ sẽ thay đổi. Tôi đang cố gắng biến nó thành một trận chiến 1 chiều và khép lại trận đấu một cách chóng vánh, nhưng cậu ấy đã tiến bộ hơn. Cậu ấy đánh rất mạnh và đây là hạng nặng nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” võ sĩ 38 tuổi cho hay.

VoThuat.vn


Tin liên quan: