(Vothuat.vn) – Paulo Costa cho rằng Khamzat Chimaev là đối thủ khó chịu hơn Israel Adesanya với Alex Pereira.

Khamzat Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) đã kêu gọi một cuộc chiến với nhà tân vô địch hạng trung của UFC Alex Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC). Võ sĩ gốc Chechnya sẵn sàng cho một trận đấu ngay tại quê hương của đối thủ, Brazil, ở UFC 283.

Bình luận về điều này, Paulo Costa, cho rằng Khamzat Chimaev quả thật là một đối thủ khó nhằn hơn với võ sĩ đồng hương so với Israel Adesanya, người vừa bị đánh bại tại UFC 281.

Alex Pereira là tân vương hạng trung của UFC.
Alex Pereira là tân vương hạng trung của UFC.

“Vâng, anh chàng đó rất thông minh,” Paulo Costa chia sẻ trên Submission Radio. “Tôi nghĩ nếu anh ấy đấu với Alex, anh ấy sẽ là vấn đề lớn với Alex vì Alex chẳng biết vật lộn.”

“Bạn hiểu ý tôi mà, MMA rất khác với kickboxing. Nếu trận đấu diễn ra, tỷ lệ cược sẽ chống lại Alex. Tuy nhiên tôi không nghĩ nó sẽ thành. Tôi không nghĩ cuộc chiến đó sẽ diễn ra.”

Nói về cuộc chiến giữa Alex Pereira và Israel Adesanya tại UFC 281, Paulo Costa thừa nhận cựu vô địch có màn trình diễn tổng thể tốt hơn nhưng vấn đề sức bền đã khiến The Last Stylebender phải trả giá ở hiệp đấu cuối cùng.

Khamzat Chimaev kêu gọi một trận chiến với Alex Pereira.
Khamzat Chimaev kêu gọi một trận chiến với Alex Pereira.

“Đó là một trận đấu rất hay,” Costa nói. “Tôi nghĩ Adesanya nhỉnh hơn Alex một chút. Tuy nhiên một vài đòn tay đã kết thúc cuộc chiến. Alex có rất nhiều sức mạnh trong tay – với đôi găng nhỏ. Tôi rất vui cho Alex.”

“Adesanya gặp vấn đề khi bị đánh. Tôi nghĩ anh ấy không có độ lỳ đòn như những người khác. Alex bền bỉ hơn. Nhưng Adesanya không được như thế. Adesanya đã giữ khoảng cách với Alex rất tốt trong gần 5 hiệp đấu, nhưng anh ấy không thể duy trì được hết trận.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link