Raquel Pennington: “Hãy để tôi đấu với ứng viên số 1”

(Vothuat.vn) – Võ sĩ từng tranh đai hạng gà UFC (Women’s Bantamweight), Raquel Pennington đang muốn quay trở lại thách thức danh hiệu thêm một lần nữa. 

Sau khi phải nhận án phạt bị cấm thi đấu vào cuối năm 2021, Raquel Pennington đã có màn tái xuất ấn tượng khi giành 2 chiến thắng liên tiếp gần đây, qua đó nâng chuỗi trận bất bại lên con số 5.

Với phong độ đó, tay đấm 34 tuổi đã bắt đầu nghĩ đến mục tiêu tranh danh hiệu khi cho biết: “Tôi yêu thích các thử thách, không quan trọng là địch thủ đang đứng ở vị trí thứ 1 hay thứ 20. Đó là lý do tôi muốn chiến đấu, tận hưởng đam mê, niềm vui và cơ hội ở mỗi lần thượng đài. 

Raquel Pennington tự tin bản thân có thể hướng đến trận tranh đai.

Dĩ nhiên, mục tiêu tối thượng của tôi, đó là trận tranh danh hiệu. Hãy để tôi đấu với ứng viên số 1 ở hạng gà (Women’s Bantamweight). Còn nếu Ban tổ chức không muốn làm điều đó, hãy đưa tôi một địch thủ đã sẵn sàng chịu đựng những cú đấm của tôi“.

Về Raquel Pennington, cô đã có tổng cộng 23 trận thi đấu chuyên nghiệp, giành được 15 chiến thắng và để thua 8 lần, trong đó cơ hội lớn nhất sự nghiệp của võ sĩ sinh năm 1988 phải kể đến trận tranh đai hạng gà (Women’s Bantamweight) gặp Amanda Nunes tại sự kiện UFC 224, diễn ra vào năm 2018 nhưng cô đã phải nhận thất bại TKO trước những đòn đấm hiệu quả của “Sư tử cái”.

Hiện tại, Raquel Pennington đang có phong độ khá tốt khi kể từ sau thất bại trước Holly Holm ở sự kiện UFC 246 diễn ra vào tháng 1/2020, cô đã trở lại với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp và đang đứng trước cơ hội một lần nữa thách thức danh hiệu tại sân chơi này.

Xem video phỏng vấn Raquel Pennington: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link