(Vothuat.vn) – Jan Blachowicz muốn đợi đến tháng ba để bảo vệ danh hiệu hạng dưới nặng vừa giành được trước Israel Adesanya.

Tại UFC 253 hồi tháng 9 vừa qua, Jan Blachowicz đã có chiến thắng knockout trước Dominick Reyes để giành được chiếc đai hạng cân dưới nặng mà Jon Jones bỏ trống. Cũng tại sự kiện đồng chính đó, Israel Adesanya đã bảo vệ thành công danh hiệu hạng trung của mình trước kẻ thách thức Paulo Costa bằng màn knock out trong hiệp 2.

Đáng chú ý những ngày gần đây cả Chủ tịch UFC Dana White lẫn Israel Adesanya đều khẳng định việc võ sĩ gốc Nigeria đang hướng đến hạng dưới nặng để cạnh tranh chiếc đai mà Jan Blachowicz vừa nắm giữ.

Jan Blachowicz giành được chiếc đai hạng dưới nặng sau khi đánh bại Dominick Reyes tại UFC 253.
Jan Blachowicz giành được chiếc đai hạng dưới nặng sau khi đánh bại Dominick Reyes tại UFC 253.

“Đúng, tôi sẽ lên hạng cân dưới 205 pounds và giật chiếc đai đó. Trân trọng.” Adesanya chia sẻ trên Submission Radio.

Thông tin trên đã tạo ra không khí hào hứng cho người hâm mộ MMA nói chung và UFC nói riêng. Tuy nhiên có lẽ người hâm mộ sẽ không sớm được chứng kiến màn đối đầu giữa Israel Adesanya và Jan Blachowicz.

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với Ariel Helwani của chương trình MMA Show, Jan Blachowicz khẳng định rằng bản thân khó thể chiến đấu trước tháng ba vì những hạn chế từ đại dịch COVID-19.

Israel Adesanya đang hướng đến hạng cân dưới nặng sau khi bảo vệ thành công danh hiệu tại UFC 253.
Israel Adesanya đang hướng đến hạng cân dưới nặng sau khi bảo vệ thành công danh hiệu tại UFC 253.

“Tôi có thể chiến đấu vào tháng 3 với bất kỳ ai,” Nhà vô địch hạng dưới nặng của UFC chia sẻ.

“Không có vấn đề gì đối với tôi. Tuy nhiên tôi không thể chiến đấu sớm hơn tháng 3. Nếu Israel muốn chờ đợi, không vấn đề gì.”

Nhà vô địch hạng dưới nặng 37 tuổi người Ba Lan giải thích: “Ở Ba Lan lúc này, tình hình không tốt lắm, và chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, ngày kia. Hiện giờ chúng tôi tập luyện bình thường, nhưng không ai biết chính phủ của chúng tôi đang chuẩn bị cho những gì. Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra sau đó.”

Với những tuyên bố của Jan Blachowicz, chúng ta có thể hiểu rằng, trận tranh đại hạng dưới nặng giữa Israel Adesanya và Jan Blachowicz sẽ phải chờ ít nhất đến tháng 3 năm sau. Nhưng có thể hiểu cho lý do của nhà vô địch người Ba Lan, làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 đang bùng nổ ở châu Âu và thật khó để có thể duy trì mọi thứ bình thường trong thời điểm này.

Nam Thành


Tin liên quan: