Con gái Thành Long cắt cổ tay tự tử

Người tình của Thành Long hốt hoảng khi phát hiện con gái cắt cổ tay tự tử và cấp cứu kịp thời.

Thành Long trở lại Hollywood với 2 dự án phim mới
Thành Long không hề biết Ronda Rousey là ai

Trả lời phỏng vấn Ifeng vào ngày 9/6, người tình một thời của Thành Long mệt mỏi cho biết con gái có ý định tự tổn thương bản thân nhưng rất may được phát hiện kịp thời.

Ngô Ỷ Lợi kể lại: “Ngày 8/6, tôi phát hiện con gái trong tình trạng mất máu. Con bé tự cắt cổ tay. Khi ấy tôi như người điên, chỉ biết cầm máu cho con, gọi cấp cứu. Dù băng bó lại nhưng tay vẫn rỉ máu. Mọi người thử nói xem có lúc nào tôi sẽ bị điên vì mệt mỏi hay không”.

Con gái Thành Long - Ngô Trác Lâm mặc áo đen trùm kín đầu và từ chối phỏng vấn
Con gái Thành Long – Ngô Trác Lâm mặc áo đen trùm kín đầu và từ chối phỏng vấn

Thành Long và Ngô Ỷ Lợi có một đoạn tình ngắn ngủi và sinh ra bé Ngô Trác Lâm. Từ khi ra đời, cô bé chưa một lần được ông bố nổi tiếng thừa nhận. Trác Lâm thường tránh những câu hỏi liên quan đến bố. Trong bài phỏng vấn gần nhất, cô bé tâm sự không có cảm giác khi nói về người cha nổi tiếng. Nói về lý do khiến cô con gái 15 tuổi hành động dại dột, Ngô Ỷ Lợi hoang mang: “Là bậc cha mẹ, thấy con gái bị thương, tâm trạng có bao giờ bình an. Con gái tôi đi học gặp khá nhiều vấn đề với bạn bè. Trước đã như vậy nhưng giờ chắc nghiêm trọng hơn. Đó là vấn đề từ học tập thôi, không phải tình cảm gia đình. Tôi đau lòng lắm, chỉ mong con gái không như vậy nữa. Nhà trường cũng hứa sẽ giúp đỡ hai mẹ con”.

Trước thông tin Ngô Trác Lâm có hành động dại dột, dư luận không khỏi xót xa. Họ cho rằng Thành Long nên quan tâm đến con gái trước khi quá trễ: “Thành Long, giờ này, anh nghĩ sao?”, “Thành Long có lỗi nhưng lại không bao giờ nhận lỗi”…

Con gái Thành Long và Ngô Ỷ Lợi
Con gái Thành Long và Ngô Ỷ Lợi

Một số ý kiến khác cho rằng: “Trong một gia đình, khi đứa trẻ ngày càng có biểu hiện rối loạn tâm lý, làm mẹ đơn thân như Ngô Ỷ Lợi không dễ dàng để giải quyết. Lúc này, ngôi sao của chúng ta nên ra mặt” hoặc “Truyền thông luôn chú ý đến cô bé. Cô bé còn nhỏ nhưng bị dè bỉu là con ngoài giá thú. Bạn bè chắc chắn coi thường, làm sao cô bé có thể vui vẻ”…

Theo Hiểu Nguyệt/ newzing