Đến ngôi sao võ thuật Thành Long cũng hứng bão “vô văn hóa”

Ngôi sao võ thuật Thành Long văng tục ngay trên sân khấu ca nhạc, thành viên nhóm nhạc F(x) – Sulli chửi bậy trong chương trình Running Man… là những vết đen của showbiz châu Á.

Ngôi sao võ thuật Thành Long bối rối vì fan nữ “tấn công”
8 điều có thể bạn chưa biết về Thành Long

Thành Long

Tháng 7/2006, tới tham gia buổi hòa nhạc của nam ca sĩ Lý Tôn Thụy tại nhà hát Hồng Quản, Hồng Kông, Thành Long đã xay xỉn và chửi bậy ngay trên sân khấu khiến hàng ngàn khán giả vô cùng bất ngờ.

Thành Long văng tục, chửi bậy ngay trên sân khấu ca nhạc.
Thành Long văng tục, chửi bậy ngay trên sân khấu ca nhạc.

Cụ thể, khi lên sân khấu góp vui với bạn thân, ông vua võ thuật bất ngờ lớn tiếng: “Tôi rất ít khi để mình uống say trong những sự kiện văn hóa lớn nhưng hôm nay thực sự là không thể ngờ trước được… Thật *** chết mất”. Không chỉ vậy, Thành Long còn quay sang dùng những câu chữ chửi thề: “Lão nương (Mẹ) anh chứ…”.

Ngay lập tức, Thành Long bị chỉ trích nặng nề về hành vi “vô văn hóa” của mình. Hình tượng của anh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, nam diễn viên phải cúi đầu xin lỗi khán giả để mong được tha thứ và hứa sẽ không tái phạm trong tương lai.

Na Anh

Thiên hậu Na Anh nổi tiếng là một ngôi sao “tính nóng như lửa”, dám nghĩ dám làm mà không sự bất cứ điều gì. Chính vì thế mà nhiều lần nữ ca sĩ đã không kiềm chế được việc văng tục, chửi bậy.

Na Anh bị chỉ trích vì chửi bậy trên trang cá nhân.
Na Anh bị chỉ trích vì chửi bậy trên trang cá nhân.

Được biết, trong một lần diễn ra concert của Na Anh, do xe cảnh sát dẹp đường dẫn tới giao thông tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến người hâm mộ khiến nhiều người bất bình.

Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã lên blog xả giận cho người hâm mộ: “Mẹ chúng mày đừng tưởng tao lạm dụng quyền điều hành xe cảnh sát! Mấy tuyến đường đều quản chế! Mẹ! Chúng mày thử đi xem!”.

Hành động của Na Anh cũng vấp phải không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng bởi những lời lẽ khó nghe, “vô văn hóa”, họ lo sợ ảnh hưởng tới giới trẻ. Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ lại cho qua bởi ai cũng biết tính cách của cô vốn là như vậy.

Phạm Băng Băng

Ngày 7/2/2015, loạt ảnh Phạm Băng Băng và Lý Thần hẹn hò hát karaoke cùng với gia đình nữ diễn viên ở Thanh Đảo do cánh paparazzi ghi lại được tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, nàng “Kim Tỏa đã nổi giận và buông lời chỉ trích cánh săn ảnh trên trang cá nhân: “Làm công việc của mình cho tốt vào, chúng ta mỗi ngày phải có cuộc sống thật tốt! Không muốn suy nghĩ rốt cuộc ai vì ai mà khổ tâm, các người hỉ nộ yêu thích ai cũng không thể quyết định hạnh phúc của tôi hay tương lai của tôi. Cuộc đời của tôi chỉ có thể do tôi tự mình làm chủ! Những người không liên quan làm sao mà biết lắm chuyện? Có một số việc, thời gian dần dần sẽ trả lời cho các người biết”.

Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì những lời lẽ không hay ho.
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì những lời lẽ không hay ho.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Phạm Băng Băng biết dừng đúng lúc. Nào ngờ, ngày 9/2, người đẹp bất ngờ đăng tải những lời lẽ, hình ảnh không mấy hay ho trên trang cá nhân của mình.

Cô viết: “Thích thú sao? Chỉ có những bọn chó (biểu tượng hình con chó) quảng cáo, chó paparazzi và cả bọn chó đám đông dòm ngó mới thích thú thôi. Các người thấy chuyện đó là thú vị lắm sao. Chỉ có thế này thôi chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Nếu như trong lần chia sẻ trước đó, Phạm Băng Băng còn nhận được sự ủng hộ thì lần này, nữ dễn viên bị chỉ trích thậm tệ. Người hâm mộ cho rằng chính “nữ hoàng thị phi” là người lợi dụng scandal để lăng xê bản thân, quảng bá cho bộ phim “Võ Mị Nương truyền kỳ” mà cô đang tham gia cũng như che đậy diễn xuất dở của mình.

Hơn 3000 cư dân mạng nhận xét trên Sina đều chê bai rằng “Cô có nghĩ điều này là quá nhàm chán”, “Vậy cô nói một chút, cô với Lý Thần rốt cuộc là có ý tứ hay không có yêu hả”, “Mỗi khi có phim là lại có scandal, thú vị lắm à? Cô không tự tin vào diễn xuất của mình à”, “Phạm Băng Băng chẳng qua chỉ có dung mạo không có khả năng diễn xuất, dĩ nhiên chỉ muốn dùng chuyện tình yêu để lên trang đầu”…

Sulli (Fx)

Xuất hiện với tư cách khách mời trong tập Running Man ngày 13/7/2013, khi đang ngồi trên khán đài cùng các thành viên theo dõi một trận đá bóng, Sulli bất ngờ nói “Gao Ni Ma” ở phút thứ 63 của chương trình.

Điều đáng nói “Gao Mi Na” trong tiếng Trung mang nghĩa là một câu chửi rất tục tĩu và bậy bạ.

Khi chương trình được đưa lên sóng, câu chửi bậy của Sulli đã khiến chương trình Running Man bị Ủy ban Giao tiếp Tiêu Chuẩn Hàn Quốc (KOCSC) cảnh cáo, bản thân cô nàng cũng nhận không ít lời chỉ trích.

Sulli chửi bậy trên chương trình Running Man.
Sulli chửi bậy trên chương trình Running Man.

Mặc dù đại diện của Sulli đã giải thích rằng: “Lúc xảy ra sự cố, ê-kíp thực hiện chương trình và các khách mời đang nói về tiếng Trung Quốc. Sulli không biết đó là một câu chửi thề. Cô ấy chỉ bắt chước và lặp lại từ đó mà không hề biết nghĩa của nó là gì”. Nhưng cư dân mạng vẫn chỉ trích kịch liệt, họ phê phán cô là người có nhân cách không tốt và thiếu hiểu biết. Hình tượng ngây thơ, trong sáng mà bấy lâu nữ ca sĩ gây dựng cũng tan theo mây khói.

EXO

EXO hiện nay đang là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop với những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn, giải thưởng danh giá và sức ảnh hưởng vô cùng rộng lớn.

Thế nhưng, nổi tiếng đi liền với tai tiếng, các thành viên EXO liên tiếp vướng phải các scandal rời nhóm, không tôn trọng tiền bối và đặc biệt là văng tục, chửi bậy.

Cuối năm 2013, một đoạn clip ghi âm khi cậu em út Sehun chơi game trên mạng cùng một số game thủ khác được tung ra, trong đó có rất nhiều đoạn được cho là thành viên này chửi thề. Mặc dù nhiều người hâm mộ bào chữa giúp Sehun rằng đó là “ngôn ngữ thường dùng” khi chơi game nhưng thành viên EXO vẫn nhận không ít chỉ trích.

Sehun và Kai của nhóm nhạc EXO.
Sehun và Kai của nhóm nhạc EXO.

Sau Sehun, thành viên Kai cũng dính phải một vụ lùm xùm do “không cẩn thận mồm miệng”. Một clip ngắn ghi lại cảnh Kai lớn tiếng nói bậy bằng tiếng Anh và gọi bạn của mình là “nigger” – một từ tiếng Anh có sắc thái tiêu cực chỉ người da màu được tung ra.

Khi người hâm mộ cho rằng, clip được quay lúc Kai chưa ra mắt, lúc đó anh chàng còn trẻ tuổi nên chưa biết chọn lọc khi dùng từ ngữ. Thế nhưng cư dân mạng Hàn vẫn chỉ trích kịch liệt bởi họ cho rằng còn trẻ mà sử dụng những ngôn từ như vậy thì không có gì tốt đẹp hết.

Theo tintuc.vn