Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có buổi làm việc quan trọng để rà soát lực lượng nhân sự lần cuối trước khi lập danh sách chính thức Đoàn thể thao Việt Nam.

Thể thao Việt Nam có những sự chuẩn bị quan trọng nhất về nhân sự. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày 4-4, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã làm việc chi tiết với đại diện các môn thể thao (Tổng cục TDTT) qua đó nắm bắt tình hình cụ thể nhất về nhân sự từng đội tuyển tham dự SEA Games 32 trước khi lập danh sách chính thức trình lãnh đạo Bộ VH-TT-DL.

Sau buổi làm việc trên, về cơ bản số thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam sau khi rà soát rút gọn đã đạt được con số phù hợp, đúng với thực tiễn về kinh phí. Ngành thể thao sẽ sớm trình lãnh đạo Bộ VH-TT-DL từ đó dự kiến ngay tuần này quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ được phê duyệt. Theo danh sách dự kiến, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn. Tuy nhiên, con số chính thức chưa được công bố và chỉ thông báo trước truyền thông khi có quyết định phê duyệt của Bộ VH-TT-DL.

Liên quan tới sự chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam cũng làm việc về các vấn đề tài chính dành cho Lễ xuất quân dự kiến tổ chức vào tối ngày 19-4 tới đây ở Hà Nội. Ngoài ra, trang phục của Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 cũng đã được trình mẫu đối với lãnh đạo Tổng cục TDTT và sẽ sớm cấp cho từng thành viên của Đoàn trước khi lên đường tới Campuchia.

Các môn, phân môn mà chúng ta góp mặt gồm điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, lặn), cử tạ, thể dục (TDDC, thể dục aerobic), breaking – khiêu vũ thể thao, xe đạp, karate, judo, taekwondo, wushu, pencak silat, đấu kiếm, nhóm võ thuật (jujitsu, kickboxing, arnis – võ gậy, kun khmer, vovinam), vật, boxing, kun botakor, môn thể thao hiện đại (triathlon, duathlon), bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ), bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), bóng rổ (5×5, 3×3), golf, quần vợt, cầu mây, bi sắt, billiards & snooker, sailing, cờ (cờ tướng, cờ ouk chatrang), thể thao điện tử – esports.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link