Giải thể thao học sinh quận 9 môn Võ cổ truyền – Sân chơi cho các tài năng trẻ

Ngày 30/12, tại trường THCS Trần Quốc Toản đã diễn ra Giải thể thao học sinh quận 9 năm học 2017 – 2018 môn Võ cổ truyền. Giải đấu đã thu hút được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh trên địa bàn quận.

Tham dự Lễ khai mạc có Đại võ sư Nguyễn Hữu Phước – Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM, Giám sát giải; Ông Hồ Bửu Long – PGĐ Trung tâm TDTT quận 9, Trưởng BTC; Ông Phan Tấn Việt – Phó Trưởng ban Dân vận quận uỷ quận 9; Bà Đinh Thị Thảo – PGĐ Nhà thiếu nhi quận 9.

Đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi thành lập quận. Tuy nhiên cũng đã thu hút được hơn 150 võ sinh là học sinh các trường học trên địa bàn quận với 180 tiếc mục dự thi.

Kết thúc giải, BTC đã trao 41 bộ huy chương. Trong đó bao gồm 26 bộ huy chương ở nội dung đối kháng và 15 bộ huy chương ở nội dung thi quyền.

Tuy là giải đấu còn rất mới nhưng nhờ vào sự hỗ trợ và giúp đỡ của UBND quận 9, Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM và Trung tâm TDTT quận 9, giải đấu thật sự là một sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích võ cổ truyền vào dịp cuối năm.

Phát biểu tại giải đấu, Đại võ sư Nguyễn Hữu Phước – Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM, Giám sát giải cho biết: “Đây là một sân chơi giành cho các em học sinh yêu thích và đam mê võ cổ truyền trên địa bàn quận 9. Và giải đấu này cũng là cơ hội để phát hiện ra các tài năng trẻ, qua đó nâng cao công tác huấn luyện và đào tạo để bổ sung vào các đội tuyển năng khiếu của thành phố.”

Xem thêm hình ảnh tại Giải thể thao học sinh quận 9 năm học 2017 – 2018 môn Võ cổ truyền:

Anh Thư