Sáng ngày 18/11 tại TP. Hồ Chí Minh, buổi họp báo ra mắt sự kiện MTR: Call Of Honor đánh dấu lần đầu tiên một trận tranh đai Muay Thái chuyên nghiệp thế giới được tổ chức tại Việt Nam.

Buổi họp báo có sự góp mặt 24 võ sĩ sẽ thượng đài trong 12 trận đấu, ông Nguyễn Phú Hiển – Trưởng Ban Chuyên Môn – Uỷ Viên Thường Vụ Ban Chấp Hành Liên Đoàn Muay-Kickboxing Tp. HCM, bà Jenny Đỗ – Giám đốc Điều hành Shadow Entertainment (đơn vị tổ chức sự kiện), cùng sự xuất hiện đặc biệt của ông Phanu Kusolwong – đại diện từ phía WBC Muay Thái. MTR: Call Of Honor tiếp tục thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nhà đầu tư võ thuật tại Việt Nam cùng những tổ chức quốc tế uy tín, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Muay chuyên nghiệp.

Quang cảnh buổi họp báo

Tâm điểm của sự kiện là màn đối mặt giữa hai võ sĩ Trương Cao Minh Phát – chủ nhân đai WBC Muay Thai Quốc tế, HCB SEA Games 31, HCĐ SEA Games 32 và Mostafa Armand (Iran) – người đang xếp hạng Top 10 thế giới với thành tích đáng nể với 30 trận thắng và chỉ 8 trận thua, đồng thời đang hoạt động chăm chỉ trên khắp các đấu trường lớn nhỏ tại Thái Lan và nhiều nước trên thế giới. Hai võ sĩ sẽ bước vào trận tranh đai Quốc tế hạng super-featherweight (59kg) của WBC Muay Thai – chiếc đai có giá trị cao nhất trong hệ thống.

Trận đấu giữa Minh Phát và võ Iran Mostafa Armand sẽ là trận đấu tâm điểm tại sự kiện sắp tới

Bên cạnh trận tranh đai của Trương Cao Minh Phát, tay đấm Huỳnh Hoàng Phi cũng bước vào trận tranh đai WBC Muay Thai Quốc tế với đối thủ Elamghari Ayoub (Ma-rốc) với thành thích cao hơn anh đến 5 bậc trên bảng xếp hạng của WBC Muay Thai. Cùng với 10 cặp đấu còn lại, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài nảy lửa, kịch tính, phô diễn tài năng của các võ sĩ Muay Việt Nam trên võ đài chuyên nghiệp.

MTR: Call Of Honor là đêm thi đấu thứ ba trong series Muay Thai Rampage, chuỗi sự kiện Muay Thai chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức bởi Shadow Entertainment – công ty hoạt động trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo võ sĩ và tổ chức sự kiện võ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Muay Thai Rampage được thành lập với mục tiêu nâng cao vị thế của võ thuật Việt Nam trên thị trường quốc tế, đưa các võ sĩ Việt Nam tới những danh hiệu danh giá trên thế giới.

Võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi cũng sẽ có một trận đấu kịch tính với võ sĩ người Marốc

“Những giải đấu mang tính chất chuyên nghiệp như Muay Thai Rampage sẽ giúp nâng tầm võ sĩ Việt Nam. Các võ sĩ nước ta sẽ được cọ xát với các võ sĩ trên thế giới để ngày càng phát triển hơn. Hy vọng rằng trong tương lai những trận đấu có tính chuyên môn như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn để tạo ra nhiều cơ hội cho các võ sĩ Việt Nam.” – Ông Nguyễn Phú Hiển trả lời câu hỏi của nhà báo.

Cũng tại sự kiện, trong hoạt động face-off các cặp đấu đã có cuộc “chạm trán” đầu tiên trước khi chính thức bước vào trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày hôm sau khiến cho không khí buổi họp báo trở nên nóng hơn bao giờ hết.

BTC nhận được nhiều câu hỏi từ các đơn vị báo đài

Xuất hiện tại họp báo, với tư cách là huấn luyện viên của các võ sĩ, Nguyễn Kế Nhơn – người đã ghi dấu mốc trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu WBC Muay Thái Quốc tế, lọt vào Top 10 võ sĩ mạnh nhất ở hạng cân flyweight chia sẻ: “Nhơn cùng đồng đội đều tin rằng Phát, Phi và các võ sĩ khác đều sẽ có thể chiến đấu hết mình, để mang về chiến thắng và thể hiện cho thế giới thấy về sức mạnh và tiềm năng của võ sĩ Việt Nam.”

MTR: Call Of Honor sẽ diễn ra từ 17h30 ngày 19 tháng 11 tại Saigon Sports Club, 514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM. Diễn biến các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage và youtube Muay Thai Rampage.

Ảnh: BTC

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link