Pencak Silat VN với mục tiêu giữ vững vị trí top 2 tại SEA Games 28

Tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội ngay từ đầu năm 2015 với 36 VĐV (16 nữ), đội tuyển Pencak Silat đã khởi đầu đầy khích lệ tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Thái Lan từ ngày 6 đến 17-1 với 7 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, xếp hạng 2 toàn đoàn. Sau 4 ngày nghỉ Tết, đội tuyển đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong năm nay là SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 tới.

Pencak Silat Việt Nam quyết giữ vững vị trí tốp đầu tại SEA Games 28.
Pencak Silat Việt Nam quyết giữ vững vị trí tốp đầu tại SEA Games 28.

Trước khi bước vào cuộc tranh tài này, vào tháng 5, đội tuyển sẽ sang Indonesia (hoặc Malaysia) tập huấn khoảng 15 đến 20 ngày. Trong danh sách đội tuyển, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu như Lê Sỹ Kiên, Nguyễn Duy Tuyến, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hữu Tuấn, Diệp Ngọc Vũ Minh… còn có một số VĐV trẻ nhiều triển vọng như Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Vân Anh, Lò Thị Tươi, Vũ Thị Huyền, Nguyễn Văn Phúc, Huỳnh Bảo Thái… HLV trưởng Huỳnh Ngọc Minh Tiến cho biết: “Tuy hơn phân nửa tuyển thủ là các võ sĩ trẻ, nhưng tôi tin tưởng các em có thể gây được bất ngờ”.

Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, tốp đầu của môn Pencak Silat vẫn là Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Tại SEA Games 27, Việt Nam đã giành được 3 HCV do công của Sỹ Kiên, Duy Tuyến và Nguyễn Thị Yến. Thế nên, chỉ tiêu Ban huấn luyện đặt ra là đoạt từ 2-3 HCV ở SEA Games 28, giữ vững vị trí trong tốp 2, bởi chủ nhà Singapore chỉ tổ chức thi đấu 13 hạng cân đối kháng (tanding) và 3 nội dung biểu diễn (seni).

Nhìn về tương lai, từ ngày 1-7, đội tuyển sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Asian Beach Games (Đại hội thể thao bãi biển châu Á) do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm tới. Riêng về Asian Games 18-2019, HLV Minh Tiến bày tỏ: “Chủ nhà Indonesia đang vận động đưa Pencak Silat vào đại hội này và có đến 90% hy vọng. Nếu được đầu tư tương xứng, tôi tin rằng Pencak Silat sẽ đoạt được HCV trên đấu trường này”.

Theo Sài Gòn Giải Phóng