TP.HCM sẽ là cánh cửa để Taekkyeon bước vào Việt Nam

Chiều 28/4, đoàn công tác của Liên đoàn Taekkyeon Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam và có buổi tọa đàm với lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM.

Du lịch võ thuật: Taekkyeon – tìm bình yên giữa đại ngàn Chungju

Taekkyeon tổ chức Đại hội Quốc tế lớn nhất lịch sử

Đoàn công tác của Liên đoàn Taekkyeon Hàn Quốc gồm có Trưởng đoàn Chung Cheon Yeop (Nguyên Phó Tổng Thư Ký Hiệp hội Võ thuật Thế giới, nhà hoạt động võ thuật Hàn Quốc) và ông Park Man Yeop (Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekkyeon Hàn Quốc). Tiếp đón đoàn công tác tại văn phòng Sở VH-TT gồm có ông Mai Bá Hùng (Phó Giám đốc Sở), ông Võ Danh Hải (Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới), ông Lê Kim Hòa (Đại võ sư quốc tế Võ cổ truyền, PCT Liên đoàn VCT Việt Nam).

Quang cảnh buổi tọa đàm giữa đoàn Taekkyon Hàn Quốc và lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM. Ảnh: Võ Đạt.
Quang cảnh buổi tọa đàm giữa đoàn Taekkyeon Hàn Quốc và lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM. Ảnh: Võ Đạt.

Tại buổi tọa đàm, ông Chung Cheon Yeop bày tỏ nguyện vọng phát triển bộ môn Taekkyeon tại Việt Nam. Điều này như một phần của quá trình đưa môn võ 5.000 năm tuổi này trở thành môn võ thuật – thể thao đối kháng hiện đại với phạm vi toàn thế giới. Đây là một trong những bước đi nhằm đưa môn võ 5.000 năm tuổi này trở thành môn võ thuật – thể thao đối kháng hiện đại đến phạm vi toàn thế giới. Kể từ năm 2011, Taekkyon được tổ chức văn hóa thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cùng với Taekwondo, môn võ này đang được chính phủ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển.

Ông Park Man Yeop từng dạy Taekkyeon cho môn sinh Việt Nam. Ông thừa nhận điểm tương đồng giữa thể chất người Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời đặt hy vọng to lớn vào việc truyền bá Taekkyeon tại Việt Nam. Ảnh: Võ Đạt.
Ông Park Man Yeop từng dạy Taekkyeon cho môn sinh Việt Nam. Ông thừa nhận điểm tương đồng giữa thể chất người Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời đặt hy vọng to lớn vào việc truyền bá Taekkyeon tại Việt Nam. Ảnh: Võ Đạt.

Ông Mai Bá Hùng bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của bộ môn Taekkyeon đối với Việt Nam. Trước đây Taekkyeon từng cử 2 đoàn HLV sang Việt Nam biểu diễn và tập huấn. Tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM tháng 4/2016 vừa qua, Taekkyeon Hàn Quốc là một trong những đơn vị tham gia nhiệt tình nhất. Chia sẻ về điều kiện phát triển võ thuật – thể thao tại Việt Nam, ông Mai Bá Hùng cũng khẳng định: “TP.HCM được xem như một trong  những cánh cửa hội nhập văn hóa – thể thao của Việt Nam. Rất nhiều môn võ thuật – thể thao hay bộ môn nghệ thuật du nhập và tồn tại được ở Việt Nam đều bước vào, thử sức và lớn mạnh từ thành phố mang tên Bác. Với một lộ trình đúng đắn, bài bản và phù hợp với chủ trương của sở nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, Taekkyeon sẽ sớm đến được với cộng đồng võ thuật Việt Nam thông qua cánh cửa TP.HCM”.

Ông Mai Bá Hùng (phải) đánh giá cao tương lai của Taekkyeon tại Việt Nam, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ủng hộ sự phát triển của bộ môn này. Ảnh: Võ Đạt.
Ông Mai Bá Hùng (phải) đánh giá cao tương lai của Taekkyeon tại Việt Nam, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ủng hộ sự phát triển của bộ môn này. Ảnh: Võ Đạt.

Tri Hân